Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến thiết lập vùng an toàn rộng 32km tại Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ankara thiết lập một vùng an toàn tại Syria rộng 32km.
Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến thiết lập vùng an toàn rộng 32km tại Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 15/1 cho biết ông đã thảo luận về việc Ankara sẽ thiết lập một vùng an toàn tại Syria trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Erdogan xác nhận cuộc điện đàm rất tích cực.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở quốc hội, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, vùng an toàn này ở Syria có thể rộng 32km và có thể được mở rộng thêm.

[Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ ý tưởng về "vùng an ninh" tại miền Bắc Syria]

Bên cạnh đó, ông còn cho biết nhiều khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 23/1 tới.

Cuộc điện đàm ngày 15/1 diễn ra sau khi Tổng thống Trump, người từng tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi Syria, đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu các lực lượng của Ankara tấn công một lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục