Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập ra phán quyết về luật biểu tình

Ngày 3/12, Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã ra các phán quyết về luật biểu tình, chấm dứt quá trình tranh tụng kéo dài.
Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập ra phán quyết về luật biểu tình ảnh 1Người dân biểu tình phản đối chính phủ trước trụ sở của Hội Nhà báo ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã ra các phán quyết về luật biểu tình, chấm dứt quá trình tranh tụng kéo dài.

Luật trên do cựu Tổng thống lâm thời Adly Mansour ban hành vào năm 2013, được cho là cho phép Bộ Nội vụ cấm các cuộc biểu tình và tụ họp chính trị.

Luật này quy định phải thông báo cho Bộ Nội vụ ít nhất trước ba ngày về bất kỳ sự kiện tụ họp công cộng nào có hơn 10 người tham gia, đồng thời sẽ phạt tù với mức án cao nhất 5 năm đối với cá nhân nào vi phạm. Luật cũng cho phép lực lượng an ninh giải tán các cuộc biểu tình bằng vòi rồng, hơi cay và bắn chỉ thiên.

Luật được ban hành vào thời điểm thường xuyên diễn ra các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và lực lượng an ninh sau khi Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ. Hàng trăm sinh viên và các nhà hoạt động đã bị phạt tù vì vi phạm luật này.

Năm 2014, một nhóm luật sư đã kháng nghị lên tòa án hành chính về một số nội dung trong luật trên mà họ cho là vi phạm hiến pháp vốn cho phép tổ chức các cuộc tụ họp công cộng, tuần hành, biểu tình và mọi hình thức biểu tình hòa bình mà không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào và thông báo trước theo luật định.

Đến tháng 1/2015, Tòa án hành chính thành phố Cairo đã quyết định hoãn xem xét kháng nghị của các luật sư cho đến khi Tòa án Hiến pháp Tối cao xem xét lại tính hợp hiến của luật trên.

Trong phán quyết ngày 3/12, Tòa Hiến pháp Tối cao chấp thuận kháng nghị cho rằng việc cho phép Bộ Nội vụ cấm biểu tình là vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, tòa bác bỏ kháng nghị về các nội dung còn lại, bao gồm yêu cầu người biểu tình trình báo thông tin chi tiết địa điểm, mục đích tụ họp và quy định về án tù và mức phạt nặng đối với các cuộc tụ họp được cho là đe dọa trật tự công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục