Toyota: Dự báo lợi nhuận cả tài khóa lên 9,7 tỷ USD

Toyota nâng dự báo lợi nhuận cả tài khóa lên 9,7 tỷ USD bất chấp hãng dự kiến bán ít xe hơn do sức mua yếu ở châu Âu và Trung Quốc.
Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản ngày 5/10 đã nâng mức dự báo lợi nhuận cả tài khóa lên mức 780 tỷ yen (9,7 tỷ USD) bất chấp việc hãng này dự kiến bán ít xe hơn do sức mua yếu ở thị trường châu Âu và Trung Quốc.

Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất của Nhật Bản nói trên còn cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng sẽ đạt mức 1.050 tỷ yen trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2013, so với mức 1.000 tỷ yen trong khi doanh thu sẽ thấp hơn, đạt 21.300 tỷ yen so với mức dự báo trước đó là 22.000 tỷ yen.

Toyota cho hay lợi nhuận ròng của hãng trong nửa đầu tài khóa tăng hơn sáu lần, đạt 548,27 tỷ yen trong khi doanh thu đạt 10.910 tỷ yen, tăng 36% so với cùng kỳ tài khóa trước trong bối cảnh các hãng xe của Nhật bị tác động bởi trận động đất kèm sóng thần hồi năm ngoái ở Nhật Bản.

Toyota tuyên bố: “Chúng tôi đã tăng đáng kể về sản lượng tại tất cả các khu vực so với cùng kỳ năm ngoái khi mà chúng tôi bị thiếu hụt nguồn cung phụ tùng do trận động đất.”

Tuy nhiên, Toyota, hãng đánh bại các hãng xe đối thủ là GM và VW để giành ngôi vị hãng xe lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2012, cho biết họ dự kiến bán được 8,75 triệu chiếc trên toàn cầu trong tài khóa này, giảm so với mức dự báo trước đó là 8,8 triệu chiếc.

Trong một động thái khác, một hãng sản xuất xe hơi khác của Nhật Bản là Mazda ngày 5/11 cho biết doanh số xe mới bán ra của hãng xe này ở Trung Quốc đã giảm 45% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.511 chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục