Toyota, Nissan báo lỗi túi khí với hơn 6 triệu xe trên toàn cầu

Toyota đang tiến hành báo lỗi 5 triệu xe thuộc 35 mẫu xe trên khắp thế giới. Trong khi đó, Nissan báo lỗi 1,56 triệu xe được sản xuất từ năm 2004-2008, cũng với lỗi tương tự.
Toyota, Nissan báo lỗi túi khí với hơn 6 triệu xe trên toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: euronews.com)

Ngày 13/5, hai hãng sản xuất ôtô của Nhật Bản Toyota và Nissan đã báo lỗi khoảng 6,5 triệu xe trên toàn cầu, một động thái mới nhất trong “cuộc khủng hoảng” nổ túi khí liên quan đến ít nhất 5 trường hợp tử vong trong thời gian qua.

Cụ thể, hãng Toyota đang tiến hành báo lỗi 5 triệu xe thuộc 35 mẫu xe trên khắp thế giới được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3/2003-11/2007 do lỗi túi khí được sản xuất bởi công ty Takata. Theo hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới này, trong số xe báo lỗi có 1,35 triệu xe được bán tại Nhật Bản, 637.000 xe tại Mỹ và 1,26 triệu xe tại châu Âu.

Trong khi đó, Nissan báo lỗi 1,56 triệu xe được sản xuất từ năm 2004-2008, cũng với lỗi tương tự. Một người phát ngôn của hãng cho biết việc báo lỗi này sẽ tác động đến nhiều thị trường của hãng này, trong đó có Nhật Bản, các nước châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời cho biết thêm nguy cơ nổ chỉ là một trong hàng loạt vấn đề từ các túi khí bị lỗi.

Thông báo báo lỗi xe của hai hãng trên được đưa ra sau khi khoảng 20 triệu xe do các hãng sản xuất ôtô lớn, trong đó có General Motors và Honda, bị báo lỗi do lo ngại các túi khí mà Takata sản xuất có nguy cơ bật nổ, làm bắn các mảnh kim loại vào người trong xe. Sự cố này được cho là liên quan đến một số vụ tai nạn ôtô trên toàn cầu, làm chết ít nhất 5 người. Ngoài ra, trong số những xe bị báo lỗi từ thị trường Nhật Bản, một số loại túi khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập qua thời gian, dễ gặp trục trặc khi xảy ra va chạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục