Toyota sản xuất mẫu Corolla mới ở Mexico để cắt giảm chi phí

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất mẫu Corolla compact từ nhà máy ở Canada sang nhà máy mới ở Mexico nhằm tận dụng chi phí thấp hơn.
Toyota sản xuất mẫu Corolla mới ở Mexico để cắt giảm chi phí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: diymid.com)

Tờ Globe và Mail dẫn các nguồn thạo tin cho biết hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất mẫu Corolla compact từ nhà máy ở Canada sang nhà máy mới ở Mexico nhằm tận dụng chi phí thấp hơn.

Chi phí tại các nhà máy lắp ráp của Toyota ở Cambridge và Woodstock ở Ontario cao hơn so với các nhà máy ở Mỹ nên chi phí sản xuất xe ở Canada cũng đắt hơn.

Hãng xe của Nhật Bản sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây một nhà máy mới ở Mexico, dự kiến đi vào hoạt động từ mùa Hè năm 2019.

Toyota cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi mới ở thành phố Quảng Châu của Trung Quốc nữa.

Nhà máy của Toyota ở Cambridge, Ontario dự kiến sẽ sản xuất xe cỡ lớn hơn sau khi nhà máy ở Mexico bắt đầu đi vào sản xuất.

Hiện đại diện của Toyota ở Canada chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục