Trẻ sinh ra từ bố nhiều tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh tự kỷ

Những trẻ em được sinh ra khi người bố nhiều tuổi có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh về tâm thần như bệnh tự kỷ và những rối loạn về khả năng tập trung chú ý.

Những trẻ em được sinh ra khi người bố đã nhiều tuổi có nguy cơ cao hơn bị mắc những chứng bệnh về tâm thần như bệnh tự kỷ và những rối loạn về khả năng tập trung chú ý.

Đó là kết quả của một nghiên cứu do Mỹ và Thụy Điển phối hợp thực hiện, được công bố ngày 26/2 trên tạp chí "Tâm thần học" của Hiệp hội y học Mỹ (JAMA Psychiatry).

Nghiên cứu này được thực hiện với hơn 2 triệu người Thụy Điển, cho thấy so với những người được sinh ra khi người cha của họ ở độ tuổi từ 20-24 tuổi, những người được sinh ra khi người cha của họ từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ bị chứng rối loạn lưỡng cực - lúc vui quá, lúc buồn quá - cao gấp 25 lần và nguy cơ bị rối loạn khả năng tập trung chú ý cao gấp 13 lần.

Theo nghiên cứu trên, việc người cha nhiều tuổi có liên quan tới sự gia tăng nguy cơ bị tâm thần phân liệt, có ý định tự tử và những vấn đề về lạm dụng chất kích thích, cũng như điểm số học tập và chỉ số thông minh IQ thấp ở những đứa trẻ được sinh ra.

Cũng theo nghiên cứu này, những trẻ em khi sinh ra có bố từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ bị tự kỷ cao gấp 3,5 lần và nguy cơ có ý định tự tử hoặc lạm dụng các chất kích thích gấp 2,5 lần so với những trẻ em có bố từ 24 tuổi trở xuống.

Theo các tác giả, kết quả nghiên cứu lần này cung cấp nhiều thông tin hơn so với các kết quả nghiên cứu trước đó khi bổ sung thêm thông tin về tác động tiêu cực tới đứa trẻ được sinh ra khi người cha nhiều tuổi. Trong khi những nghiên cứu trước đó vốn chỉ đề cập tới những nguy cơ đối với người mẹ và đứa trẻ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục