Trung Quốc: Bắt giữ 8 người sản xuất vắcxin giả

8 người tại Quảng Tây, Trung Quốc đã bị bắt do sản xuất và tiêu thụ vắcxin phòng bệnh dại giả khiến một trẻ em bị thiệt mạng.
Cơ quan quản lý dược phẩm địa phương ngày 26/9 cho biết tám người đã bị bắt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc do sản xuất và tiêu thụ vắcxin phòng bệnh dại giả khiến một trẻ em thiệt mạng và đe dọa tới tính mạng của hơn 1.000 người khác.

Thông báo của cơ quan quản lý thuốc Quảng Tây cho biết "Những người này sẽ bị truy tố vì các vắcxin ngừa bệnh dại giả ở thành phố Lai Tân."

Thông báo trên không cho biết danh tính những người bị bắt song nhà chức trách đã phát hiện được hơn 1.260 liều tiêm vắcxin phòng bệnh dại giả trong thời gian hai tháng kể từ tháng Giêng. Khoảng hơn 1.210 liều trong số này đã được sử dụng.

Những liều vắcxin phòng bệnh dại giả trên, được phát hiện tại 13 trạm xá của làng và 20 cơ sở chữa bệnh tư nhân ở quận Hưng Tân của thành phố Lai Tân, được sản xuất tại một nhà xưởng nằm dưới lòng đất. Nhà chức trách địa phương đã tịch thu toàn bộ số liều vắcxin giả còn lại.

Vụ bê bối về vắcxin giả nói trên được phát hiện hồi tháng 12/2009, sau cái chết của một bé gái bốn tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục