Ukraine tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Kharkov

Chiến dịch chống khủng bố mới sẽ được triển khai tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, sau khi xảy ra vụ đánh bom làm hai người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Ukraine tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Kharkov ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ khiến 12 người thương vong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/2, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksander Turchinov đã ban bố cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất, đồng thời cho biết chiến dịch chống khủng bố mới sẽ được triển khai tại thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine, sau khi xảy ra vụ đánh bom làm hai người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Chính quyền Kharkov cũng tuyên bố ngày 23/2 là ngày để tang các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu từ Viện kiểm sát tỉnh Kharkov, những kẻ tấn công đã kích nổ một quả bom tự tạo đặt trong túi nilon tại địa điểm diễn ra cuộc tuần hành với khoảng 400 người tham gia. Vụ nổ làm một cảnh sát và một dân thường thiệt mạng. Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ bốn kẻ tình nghi có liên quan, tất cả đều là công dân Ukraine.

Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine coi vụ tấn công trên là “hành động khủng bố” và đang tiến hành điều tra.

Ngày 22/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo rằng bất kỳ một cuộc tấn công nào vào thành phố Mariupol cũng sẽ là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực trước đó một tuần.

Ngoại trưởng Steinmeier cũng kêu gọi Nga gia tăng sức ép với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine chấm dứt các hành động quân sự. Ông cho rằng đã có “những dấu hiệu đầu tiên” có thể dẫn tới sự giảm bớt căng thẳng giữa các bên, trong đó có việc các bên tiến hành trao đổi tù bình và sẵn sàng rút vũ khí hạng nặng.

Phát biểu trên của ông Steinmeier được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán bốn bên giữa ngoại trưởng Đức, Nga, Pháp và Ukraine dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 24/2.

Trong khi đó, Bộ trưởng cấp cao của Anh William Hague ngày 22/2 bác bỏ khả năng Anh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nhấn mạnh cần tìm ra “giải pháp ngoại giao” cho vấn đề Ukraine và chính quyền các nước cần cân nhắc kỹ việc cung cấp vũ khí bổ sung cho Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục