[Video] Hai bảo mẫu tát, đánh vào đầu trẻ thừa nhận hành vi phạm tội

Tại buổi làm việc với công an phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều giờ quanh co, chối tội, cả hai bảo mẫu đã bước đầu thừa nhận hành vi bạo hành với các cháu nhỏ.

Liên quan đến vụ một cơ sở giữ trẻ nằm trên địa bàn phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh bị phát giác có hành vi bạo hành trẻ em, chiều 16/3, bà Huỳnh Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở trông giữ trẻ này để phục vụ điều tra.

Hai bảo mẫu có mặt trong clip được lan truyền trên mạng và gây phẫn nộ trong dư luận về hành vi bạo hành trẻ nhỏ tại một cơ sở trông trẻ tự phát là bà Phạm Thị Mộng Thu (49 tuổi) chủ cơ sở và chị ruột là bà Phạm Thị Dạ Lan (51 tuổi).

Tại buổi làm việc với công an phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều giờ quanh co, chối tội, cả hai đã bước đầu thừa nhận hành vi bạo hành với các cháu nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)