Xe Google tự lái gần 500.000km không gây tai nạn

Những chiếc xe thông minh của Google đã đi hơn 480.000km dưới sự điều khiển của máy tính mà không gây ra bất cứ một vụ tai nạn nào.
Google vừa công bố một cột mốc quan trọng trên trang blog của mình rằng những chiếc xe thông minh của Google đã đi được trên 300.000 dặm (hơn 480.000km) dưới sự điều khiển của máy tính mà không gây ra bất cứ một vụ tai nạn nào.

Con số nói trên cho thấy thành tích tự lái an toàn của những chiếc xe của Google cực kỳ xuất sắc và là tín hiệu vui cho những người đang mơ về những chiếc ôtô thông minh tự lái.

Hiện nay tất cả những chiếc Google Cars đều có hai lái xe ngồi bên trong để đề phòng bất trắc.

Những chiếc xe tự lái của Google sử dụng camera, radar, và thiết bị đo khoảng cách để phát hiện vị trí của những chiếc xe khác. Chúng cũng có thể truy cập các máy chủ mạnh nạp đầy đủ các dữ liệu liên quan đến đường đi của chúng.

Mặc dù vậy, những chiếc xe này vẫn chưa sẵn sàng để phục vụ công chúng vì vẫn còn một số rào cản lớn chưa khắc phục được, cụ thể là Google Cars cần học lái qua địa hình mùa Đông có băng tuyết và những khu vực xây dựng không lường trước được.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, các bài kiểm tra đã cho kết quả đủ tốt đề Google cho phép một số nhân viên nhất định của công ty sử dụng những chiếc xe tự lái một mình để phục vụ việc đi lại hàng ngày./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục