17 đội tuyển tham gia sáng kiến “bàn thắng Xanh”

Hơn nửa số đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết World Cup 2010 đã cam kết tham gia nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Nhân Hội nghị các nước tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu(UNFCCC) lần thứ 15 tại Copenhaghen, Đan Mạch, hơn một nửa số độituyển quốc gia lọt vào vòng chung kết World Cup2010 đã cam kết tham gia nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát biểu ngày 7/12 tại cuộc họpbáo với Giám đốc chấp hành của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) Achim Steiner, đại diện 17 đội tuyển đã cam kết tham gia sáng kiến “bàn thắngXanh” ở nước chủ nhà Nam Phi.

Cụ thể là giảm lượng khí thải trong hoạt động đilại của đội tuyển cũng như của các cổ động viên trên đường tới Nam Phi và trongthời gian lưu lại đây.

Các đội tuyển sẽ cùng các cổ động viên sử dụng các phương tiện giao thông côngcộng để đi lại trong thành phố và giữa các thành phố đăng cai tổ chức các trậnđấu của World Cup 2010.

Các đội tuyển tham gia sáng kiến “bàn thắng Xanh” gồmArgentina, Brazil, Cameroon, Chile, Cote d'Ivoire, Anh, Hy Lạp, Italy, Nhật Bản, HànQuốc, Hà Lan, New Zealand, Nigeria, Serbia, Mỹ, Uruguay và Nam Phi.

Ban tổ chức nước chủ nhà Nam Phi cũng hy vọng giải bóng đá lớn nhất hành tinhnày sẽ là chất xúc tác khuyến khích các thành phố tập trung vào phát triển hệthống giao thông công cộng và xây dựng các trung tâm thể thao không có xe máy.

Thành phố Cape Town đã đặt mục tiêu chuyên chở 50% số cổ động viên tớicác sân vận động bằng phương tiện giao thông công cộng.

Trung tâm thông tin củaLiên hợp quốc cho biết, giải quyết vấn đề giao thông vận tải là trung tâm nỗ lực Xanh củaWorld Cup 2010, vì lượng khí thải mà phương tiện đi lại của các đội tuyển và cổđộng viên gây ra chiếm khoảng 67% tổng lượng khí thải mà vòng chung kết WorldCup 2010 thải ra.

Cùng ngày 7/12, UNEP và Chương trình Môi trường Toàn cầu (GEF) thông báo tài trợ1 triệu USD cho các hoạt động thân thiện với môi trường ở 6 thành phố đăng caiWorld Cup 2010 theo “Chương trình bàn thắng Xanh 2010”.

Chương trình này giúpcác thành phố cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng thông qua lắp đặt hệ thống nănglượng Mặt Trời, đèn tiết kiệm điện trên đường phố, mạng đèn giao thông và biểnquảng cáo tại thành phố Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Polokwane, Rustenburg và thành phố Nelson Mandela, nhằm tạo ra tác động bền vững và lâu dài tới môi trường củanhững thành phố này.

Sáng kiến “bàn thắng Xanh” được chính thức phát động từ World Cup 2006 ở Đứctrong chương trình hợp tác giữa UNEP với Ban tổ chức giải World Cup và chính phủnước chủ nhà.

Mục tiêu của sáng kiến này là biến World Cup thành sự kiện thểthao thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực tiết kiệm nước, tiết kiệm nănglượng, xử lý chất thải và giao thông vận tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc. (Ảnh: afc)

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!

Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.