Tòa tuyên phạt Từ Văn Chí 18 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thườngtiền chi phí mai táng cho gia đình có người bị hại.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, vào ngày 23/12/2009,Từ Văn Chí chơi bóng chuyền cùng với Thiên Sanh Kín và 6 người khác là Thành,Nhiệm, Dí, Tép, Ngăn và Thiên ở cùng thôn.
Trong lúc chơi bóng, Chí và Thành cãi nhau về vị trí đánh bóng, khi đó phía Kínphát bóng qua, Chí dùng chân đá bóng bay vào hàng ranh có gai. Do quả bóng làcủa Kín nên giữa Chí và Kín cãi cọ dẫn đến xô xát.
Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Chí đến trước cổng Ban quản lýthôn là nơi đang diễn ra văn nghệ tìm Kín. Khi đó, Chí đã thách đố và dẫn đến xôxát với Kín. Chí dùng dao đem theo sẵn trong người đâm 3 nhát vào tay phải, ngựcvà tay trái của Kín làm Kín chết trên đường đi cấp cứu.
Gây án xong, Chí đã bỏ trốn sang địa phương khác. Khi biết được tin Chí giếtngười, lực lượng công an đã truy tìm bắt được Chí.
Tại bản giám định pháp y tử thi của tổ chức giám định pháp y tỉnh Ninh Thuận kếtluận: nguyên nhân cái chết của Thiên Sanh Kín là do bị đâm thủng tim, sốc mấtmáu trụy tim mạch cấp./.