2 Giáo hoàng hội đàm

Nội dung hội đàm Francis-Benedict được giữ bí mật

Mọi nội dung trong cuộc hội đàm lịch sử giữa Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng danh dự Benedict XVI sẽ được Vatican giữ bí mật.
Giáo hoàng Francis đã có cuộc hội kiến với "Giáo hoàng hưu trí" Benedict XVI trong ngày 23/3 trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Tòa thánh. Benedict XVI là Giáo hoàng thứ hai từ chức trong vòng 700 năm qua. Giáo hoàng gần nhất trước đó làm điều ấy là Celestine V vào năm 1294, đã bị nhốt và có thể đã bị người kế nhiệm Boniface VIII sát hại. Không có hồ sơ nào cho thấy hai người từng gặp nhau sau khi Celestine từ chức. Còn trong cuộc gặp lần này, cả hai người đều mặc đồ trắng, do Benedict vẫn là Giáo hoàng danh dự, cũng như được gọi là Đức Thánh cha. Vatican nói rằng Benedict đã xem tin về việc Francis được bầu qua truyền hình từ tư dinh Castel Gandolfo, nơi ông đã ở kể từ khi từ chức. Các cuộc hội đàm giữa hai người diễn ra bí mật và Vatican đã nói rất ít về cuộc nói chuyện. Chiếc trực thăng của Francis được phát hiện đang đỗ ở gần Castel Gandolfo, nơi đã là địa chỉ nghỉ hè của Giáo hoàng trong nhiều thế kỷ. Vatican cho biết Benedict đã có mặt ở bãi đỗ trực thăng để chào đón Francis cùng các nhân viên trong tư dinh và hai người đã ăn trưa với nhau. Hai người đàn ông, Francis năm nay 76 tuổi và Benedict đã 85 tuổi, có các phong cách khác nhau, nhưng họ có chung quan điểm trên các vấn đề liên quan tới giáo lý và phương thức đưa Giáo hội tiến lên. Francis đã ca ngợi Benedict và đã gọi cho người tiền nhiệm 2 lần kể từ khi trở thành Giáo hoàng. Các nhà phân tích nói rằng ngài sẽ vẫn dựa nhiều vào di sản thần học của Benedict. Trước khi từ chức, Benedict đã cam kết nghe lời người kế nhiệm. Hai lãnh đạo của 1,2 tỷ tín đồ Công giáo đều phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ sự tăng lên của chủ nghĩa thế tục ở các nước phương Tây, cho tới việc cải cách bộ máy hành chính Vatican và cuộc điều tra bê bối các linh mục lạm dụng trẻ em. Hai người cũng có thể đã bàn thảo về "Vatileaks" - vụ bê bối rò rỉ tài liệu Giáo hoàng đã hé lộ các mưu đồ và sự tha hóa trong Tòa Thánh. Benedict đã nói rằng ông sẽ ở ẩn lánh xa khỏi thế giới như một tín đồ giản dị trong chặng cuối của đời mình và dự kiến sẽ trở lại Vatican vào tháng tới. Nhưng Vatican đã nói rằng ngài sẽ cung cấp sự "hướng dẫn về tinh thần" cho người kế nhiệm. Benedict vẫn đang sống tạm ở Castel Gandolfo cùng thư ký Georg Gaenswein, người cũng là lãnh đạo bộ phận quản gia của Giáo hoàng mới, và 4 người quản gia đã chăm nom cho ông khi ngài còn là Giáo hoàng.
Nội dung hội đàm Francis-Benedict được giữ bí mật ảnh 1
Nội dung cuộc hội đàm giữa Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng Benedict sẽ được giữ kín (Nguồn: L'osservatore Romano/AFP)
Francis, trước đây là Hồng y Jorge Bergoglio, đã quen biết Benedict từ lâu. Tại mật nghị hồi năm 2005, Bergoglio là đối thủ chính của Joseph Ratzinger, tên cũ của Benedict. Khi đó Bergoglio đại diện cho một xu hướng mới cấp tiến, mang tính xã hội hơn trong các hồng y. Nhưng có tin nói rằng Bergoglio đã tự rút khỏi cuộc đua. Trong khi Benedict là người kín kẽ trước công chúng, Bergoglio lại thân thiện, gần gũi hơn và đã phá bỏ một số truyền thống của Giáo hoàng. Ratzinger lại hướng về truyền thống hơn và chưa từng thích sự cách tân. Nhưng hai người đã rất giống nhau trên vấn đề giáo lý và vài nhận xét của Francis trong những ngày đầu cầm quyền có vẻ như đã được mượn từ ý tưởng của người tiền nhiệm. Cả hai đều phản đối hôn nhân đồng tính, phá thai và chết không đau, những hoạt động bị người Công giáo xem là can thiệp vào tạo hóa. Tuy nhiên việc Francis được ưa chuộng sẽ khiến một bộ phận ở Vatican, nơi ký ức về Benedict vẫn còn tỏa sáng mạnh mẽ, sẽ cảm thấy cay đắng. Và khi Benedict trở lại Vatican, ngài sẽ ở cách Francis không xa. Đây sẽ là một tình huống bất ngờ và nhạy cảm với Giáo hội. "Nhiệm kỳ Giáo hoàng mới sẽ có gốc rễ từ những sự dạy dỗ của Benedict" - Samuel Gregg từ Viện nghiên cứu Acton về tín ngưỡng cho biết - "Trong 25 năm qua, ngài đã là động lực trí tuệ chính đứng Giáo hội". Nhưng ít nhất với một số người, Benedict đã bị xóa khỏi ký ức họ. Các tấm bưu thiếp được bán ở Vatican trong mấy ngày gần đây chỉ còn lại ảnh Francis đang tươi cười, gần với các bưu thiếp khác có hình Giáo hoàng John Paul II được yêu mến, trong khi không có bưu thiếp nào mang hình nhân vật nằm giữa họ, Giáo hoàng Benedict. /.
Nội dung hội đàm Francis-Benedict được giữ bí mật ảnh 2

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục