20 ứng cử viên đăng ký tranh cử tổng thống Ai Cập

Việc đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập sắp tới đã kết thúc ngày 8/4, với tổng cộng 20 ứng cử viên.
Việc đăng ký ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập sắp tới đã kết thúc ngày 8/4, với tổng cộng 20 ứng cử viên.

Trong số các ứng cử viên này có cựu Chủ tịch Liên đoàn Arập (AL) Arm Moussa, giáo chủ Hồi giáo bảo thủ Hazem Abu Ismail, đại diện Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Khairat El-Shater, cựu thành viên MB Abdel Moneim Abul Fotouh và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq. Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập Omar Suleiman đã đăng ký vào phút chót.

Người phụ nữ duy nhất muốn ra tranh cử đợt này là bà Bothaina Kamel. Tuy nhiên, bà không thu thập được đủ 30.000 chữ ký cần thiết để trở thành ứng cử viên.

Liên quan đến ứng cử viên Shater của MB, ông này vừa mãn hạn tù hồi tháng 3/2011, trong khi theo luật bầu cử tổng thống Ai Cập, phải sau 6 năm kể từ ngày mãn án mới được tham gia tranh cử tổng thống. Vì vậy, nhiều khả năng MB phải ủng hộ ứng cử viên khác thay thế là Mohammed Mursi, ông này cũng đã ghi danh.

Trong khi đó, chính trị gia Ayman Nur, người từng là đối thủ của ông Mubarắc trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2005, cũng không thể tham gia cuộc bầu cử sắp tới vì ông vừa được miễn tội gian lận hồi tuần trước, tức là chưa đủ 6 năm theo luật định.

Ủy ban bầu cử Ai Cập sẽ thẩm định danh sách các ứng cử viên vào ngày 13-15/4 tới trước khi thông báo danh sách cuối cùng gồm các ứng cử viên hợp lệ. Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5 tới, và đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở nước này kể từ sau làn sóng biểu tình rầm rộ lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục