60% thiếu niên Italy thường trao đổi ảnh nóng trên mạng

Theo kết quả nghiên cứu mới đây, cứ 10 thiếu niên Italy thì có 6 em thừa nhận là thích trao đổi ảnh nóng sưu tầm được trên Internet cho nhau.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Tonino Cantelmi, giáo sư tâm lý về phát triển và giáo dục của trường Đại học Lumsa, Rome, cứ 10 thiếu niên nước này thì 6 thừa nhận là thích trao đổi ảnh nóng sưu tầm được trên Internet cho nhau.

Trong dự án mang tên "Cho một trang web an toàn hơn," giáo sư Cantelmi còn cho biết 9/10 thiếu niên Italy dùng Internet hàng ngày, 6/10 người vào mạng khi đang ở một mình. Chỉ 1/10 số người dùng mạng để học, 4/10 dùng để chat.

Dự án trên được thực hiện với sự phối hợp của Hiệp hội phụ huynh Italy (Moige), Google Italy và cảnh sát mạng nước này.

Những kết luận này được công bố dựa trên kết quả thăm dò hơn 1.000 học sinh tiểu học, trung học và sinh viên Italy được lựa chọn ngẫu nhiên ở nhiều vùng cho thấy xu hướng đáng lo ngại trong lứa những người đang cắp sách đến trường ở nước này.

Theo thăm dò của dự án, 38,6% số trẻ trao đổi các hình ảnh nóng cho nhau trên mạng là bạn bè, 27% là người yêu của chúng, trong khi có 22,7% là những người không hề quen biết.

Báo cáo cho biết, 6/10 thanh thiếu niên tuổi từ 14-20 ít nhất một lần chuyển cho nhau xem các hình ảnh đó, và cứ 5 người thì 1 trong số đó khẳng định họ trao đổi các hình ảnh này thường xuyên với bạn bè.

Tuy nhiên, điều đáng ngại hơn là 14% số trẻ được hỏi nói rằng chúng gặp gỡ người quen biết trên Internet, 13% đã trao đổi số điện thoại cá nhân trên mạng với những người trước kia chúng không biết mặt.

Bà Maria Munizzi, chủ tịch Moige, cho rằng, việc trẻ em tò mò về những "hình ảnh hoặc video nóng" trên Internet là chuyện hết sức bình thường, khi chúng đang lớn, nhưng mọi chuyện sẽ trở nên không bình thường nếu như cha mẹ của chúng coi đây là chuyện "không có gì đáng ngại."

Bà Munizzi cảnh báo nguy cơ đối với những đứa trẻ được cha mẹ cho quá nhiều sự tự do trên mạng. Theo bà, việc tôn trọng tự do cá nhân của bọn trẻ là điều phải làm, nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến việc chúng làm gì, với ai, và cuộc sống trên mạng của chúng như thế nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục