7 ngày thế giới công nghệ: Ông Obama ra trang Facebook cá nhân

Trang Facebook mới này sẽ cho phép Tổng thống thứ 44 của Mỹ tương tác ở cấp độ cá nhân với những người dùng khác, tương tự như tài khoản Twitter được ông Obama sử dụng từ tháng Năm.

Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama ra mắt trang Facebook cá nhân và Tag Heuer ra mắt chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên là hai trong số những sự kiện công nghệ nổi bật trong tuần qua.

Dưới dây là những sự kiện công nghệ nổi bật trong tuần qua:

Hơn 20.000 người “Like” Facebook của ông Obama trong giờ đầu tiên

7 ngày thế giới công nghệ: Ông Obama ra trang Facebook cá nhân ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối cùng cũng đã lập một tài khoản cá nhân riêng trên Facebook, và dòng trạng thái đầu tiên của ông là một lời cảnh báo về thay đổi khí hậu.

Ông Obama đã có một trang Facebook từ nhiều năm qua, nhưng tài khoản lần này mới là của riêng ông. Trong phần giới thiệu về bản thân, ông viết rằng mình sẽ cố gắng cân bằng những thông điệp quan trọng và những đăng tải mang tính giải trí khác mà ông sẽ đưa lên Facebook cá nhân.

Hơn 20.000 người đã nhấn nút “Like” trang Facebook mới của ông Obama chỉ trong vòng một giờ đồng hồ hoạt động đầu tiên.

Trong đoạn video đầu tiên trên trang Facebook mới, ông Obama đã gửi đến một thông điệp mạnh mẽ về vấn đề thay đổi khí hậu. Đoạn phim bắt đầu bằng cảnh ông thong thả đi bộ trong khu vườn tại Nhà Trắng, và tiết lộ rằng khu vườn này cũng là một công viên quốc gia.

Trình duyệt Firefox cuối cùng đã có mặt trên iPhone và iPad

Trình duyệt Firefox của Mozilla đã chính thức đến với người dùng trên hệ điều hành di động iOS của Apple.

Ra mắt trên App Store của Apple ngày 12/11, Firefox là trình duyệt di động lớn, mới nhất dành cho người dùng iPhone, iPad và iPod Touch.

Ngay từ đầu, Apple đã xây dựng Safari là trình duyệt mặc định cho iOS và đối thủ Chrome của Google cũng có mặt trên hệ điều hành di động này từ lâu.

Opera cũng làm cho một trình duyệt cho các thiết bị di động của Apple, mặc dù tới nay, nó gần như không phổ biến như các đối thủ khác.

Thị trường điện thoại di động đang là một ưu tiên hàng đầu cho các nhà sản xuất trình duyệt kể từ khi người dùng chuyển sang duyệt web thông qua điện thoại thông minh và máy tính bảng thay vì máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Là kẻ đến sau, Firefox sẽ phải cố gắng thu hút người dùng với một loạt các tính năng mới lạ, hấp dẫn.

Tag Heuer chính thức ra mắt chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên
  

Thương hiệu đồng hồ hạng sang của Thụy Sĩ Tag Heuer vừa chính thức cho ra mắt chiếc đồng hồ đeo tay thông minh (smartwatch) đầu tiên của hãng, một sản phẩm cao cấp hợp tác với Google và Intel.

Đồng hồ Tag Heuer Connected bắt đầu "lên kệ" tại Mỹ từ ngày 9/11 được phát triển dựa trên thiết kế của mẫu đồng hồ Carrera của hãng, chạy hệ điều hành Android Wear và có giá lên đến 1.500 USD.

Về hình thức, đây là chiếc smartwatch đầu tiên có vỏ ngoài làm bằng titanium, mặt kính đồng hồ làm từ tinh thể sapphire siêu bền và "công nghệ cảm biến hàng đầu."

Tag Heuer Connected sở hữu màn hình kích thước 1,5inch, đường kính mặt 46mm, chip xử lý của Intel, lõi kép, xung nhịp 1,6GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 4 GB, pin 410mAh.

Thiết bị bao gồm đầy đủ các kết nối như Bluetooth, Wifi và có trang bị microphone để thực hiện các chức năng liên quan đến giọng nói. Tương tự như các mẫu đồng hồ thông minh khác, Tag Heuer Connected cho phép người dùng nhận thông báo, tin nhắn và xác định người gọi tới cũng như theo dõi nhịp tim.

Misfit của doanh nhân Mỹ gốc Việt được mua với giá 260 triệu USD

Ngày 12/11, tập đoàn Fossil thông báo họ sẽ thâu tóm Misfit, doanh nghiệp khởi nghiệp của doanh nhân người Mỹ gốc Việt Sonny Vu chuyên về các thiết bị công nghệ có thể đeo với giá 260 triệu USD.

Fossil cho biết họ có kế hoạch bắt đầu kết hợp các công nghệ của Misfit vào các sản phẩm đồng hồ truyền thống của hãng vào đầu năm tới.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2011, Misfit đã tạo ra các sản phẩm thông minh có thể đeo (smart wearable) kiểu dáng đẹp, màn hình hoạt động không tốn năng lượng - như Shine 2, có thời gian hoạt động kéo dài đến sáu tháng với pin đồng xu - và một số sản phẩm cho nhà thông minh (Smarthome) như màn ngủ và bóng đèn thông minh.

Misfit được đánh giá thành công trong quan hệ đối tác với các công ty như Speedo và Swarovski, nhưng công ty đã không thể vượt qua những "ông lớn" trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị có thể mặc như Fitbit hay Nike.

Sau khi sáp nhập với Fossil, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Misfit, Sonny Vu sẽ đảm nhận chức chủ tịch kiếm giám đốc kỹ thuật của Fossil về mảng sản xuất đồng hồ cho các thương hiệu như Adidas, Emporio Armani, Michael Kors, Burberry, và DKNY.

"Siêu máy tính bảng" iPad Pro chính thức được bán ra

Máy tính bảng iPad Pro đã ​được mở bán theo hình thức đặt hàng trực tuyến vào ngày 11/11 và lên các kệ hàng vào cuối tuần này.

​iPad Pro có kích cỡ màn hình 12,9 inch, có giá khởi điểm 799 USD nhưng khách hàng sẽ phải chi nhiều hơn 1.000 USD nếu ​họ cần một bàn phím và bút cảm ứng.

Mẫu máy tính bảng này sẽ có mặt tại hơn 40 thị trường, trong đó có Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản.

Doanh số bán hàng của iPad đã giảm trong vài quý trong bối cảnh các mẫu iPhone màn hình lớn, dòng iPhone Plus, hấp dẫn người tiêu dùng hơn.

Apple đã bán được 54,86 triệu iPad trong năm tài chính kết thúc ngày 26/9 - giảm 19% so với một năm trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục