70% nữ doanh nhân Bỉ khó hòa hợp giữa sự nghiệp và gia đình

Gần 70% nữ doanh nhân Bỉ gặp khó khăn trong việc hòa hợp giữa sự nghiệp và gia đình, trong đó, nhiều nữ doanh nhân muốn mở rộng dịch vụ hỗ trợ gia đình như đón con hoặc chăm sóc khi con bị ốm.
70% nữ doanh nhân Bỉ khó hòa hợp giữa sự nghiệp và gia đình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: olereboot.org)

Kết quả điều tra của Công đoàn trung lập đối với những người độc lập (SNI) công bố nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho biết gần 70% nữ doanh nhân Bỉ gặp khó khăn trong việc kết hợp các hoạt động nghề nghiệp với cuộc sống gia đình.

Theo kết quả điều tra, 56% nữ doanh nhân làm việc từ 40-60 giờ mỗi tuần. Năm ngoái, 8% trong số 608 người được hỏi trả lời họ không thể thu xếp được công việc gia đình.

Theo Chủ tịch SNI Christine Mattheeuws, đây là lý do ngày càng ít phụ nữ làm doanh nghiệp vì họ lo lắng sẽ không thể là người mẹ tốt hay một người vợ đảm.

Cho đến cuối năm 2014, Bỉ có 349.196 phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp, tăng 2,3% so với năm 2013 và chiếm 34,4% trong tổng số các chủ doanh nghiệp ở Bỉ.

Để hòa hợp tốt hơn giữa công việc và gia đình, 32% người được khảo sát cho rằng cần phải giảm phiền nhiễu về thủ tục hành chính đồng thời phải mở rộng dịch vụ hỗ trợ gia đình như đón con hoặc chăm sóc khi con bị ốm.

Đối với nữ doanh nhân, cần phải có giờ giấc linh hoạt trong việc trông giữ trẻ em ngoài thời gian quy định, đồng thời cần một hệ thống thích hợp thay thế tạm thời và lập các hiệp hội độc lập nhằm giúp đỡ họ trong công việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục