8 giải pháp tăng cường chăm sóc cho người cao tuổi

Đề án chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nêu 8 giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách về người cao tuổi.
Ngày 22/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi và lấy ý kiến hoàn thiện Đề án chăm sóc phát huy vai trò của người cao tuổi giai đoạn 2013-2020.

[Nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc người cao tuổi]

Hội nghị nhằm thống nhất về nhận thức, hành động, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về người cao tuổi trong phạm vi cả nước. Hội nghị cũng nhằm hướng dẫn lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã sớm xây dựng Chương trình hành động về người cao tuổi phù hợp với địa phương mình, góp ý kiến lần cuối nhằm hoàn thiện Đề án Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 để trình Chính phủ vào tháng 6/2013.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nguyễn Trọng Đàm cho biết, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì soạn thảo Đề án chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2013-2020.

Cụ thể, đề án được xây dựng với 9 hoạt động và 8 giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu để thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về người cao tuổi, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành về công tác người cao tuổi.

Các nhóm hoạt động chủ yếu của đề án là: truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi; nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi...

Mặt khác, đề án cũng xác định các nhóm giải pháp thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đa dạng hóa huy động nguồn lực; xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi...

Cũng tại hội nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch (hoặc Chương trình, Đề án) thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm thì các địa phương cần tập trung vào nội dung hoạt động của Chương trình hành động Quốc gia và dự thảo Đề án Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi để xây dựng chỉ tiêu cụ thể, khả thi, vừa tuân thủ theo nội dung chung đồng thời phù hợp với tình hình, phong tục tập quán của địa phương.

Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 đã được Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt từ 22/11/2012. Mục tiêu là phát huy vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ, tiềm năng của người cao tuổi; tạo điều kiện, khuyến khích, động viên người cao tuổi tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với khả năng./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục