80% không đạt yêu cầu

80% các nước không đạt yêu cầu quản lý tài nguyên

Hiện có tới hơn 80% các nước khai thác dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản chủ chốt trên thế giới không đạt yêu cầu về quản lý tài nguyên.
Theo báo cáo của viện chính sách phi lợi nhuận Revenue Watch Institute có trụ sở tại New York (Mỹ) về tình trạng tham nhũng và quản lý tài nguyên yếu kém trên toàn cầu, hiện có tới hơn 80% các nước khai thác dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản chủ chốt trên thế giới không đạt yêu cầu về quản lý tài nguyên.

Ngày 15/5, Revenue Watch Institute lần đầu tiên công bố chỉ số quản trị giám sát tài nguyên Resource Governance Index (RGI), chỉ số cho điểm và xếp hạng 58 nước dựa trên mức độ minh bạch và đáng tin cậy trong lĩnh vực khai thác dầu khí và khai mỏ. Chỉ số này sẽ được công bố hàng năm, bắt đầu từ năm nay.

Revenue Watch nhấn mạnh cuộc sống của trên 1 tỷ dân trên thế giới có thể sẽ biến chuyển rõ rệt nếu chính phủ các nước quản lý dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản theo một cách cởi mở và đáng tín cậy hơn.

Trên thang điểm từ 1-100, Na Uy dẫn đầu RGI với số điểm 98, tiếp theo là Mỹ với 92 điểm, Mianma đứng ở chót bảng với 4 điểm.

Các nước sẽ được đánh giá dựa trên bốn yếu tố là khung pháp lý, mức độ minh bạch, sự kiểm tra và cân đối của chính phủ, và công tác giám sát.

Theo Revenue Watch, chỉ có 11 trên tổng số 58 nước nói trên có số điểm vượt 70 - ngưỡng được đánh giá là đạt yêu cầu, trong khi có tới 32 nước không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về giám sát tài nguyên.

Các nước xếp ở phía dưới thang điểm trên là những nước phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên và coi đó là nguồn thu nhập chủ yếu.

Revenue Watch lưu ý rằng nếu có thể cải thiện cách thức quản lý tài nguyên, chính phủ các nước sẽ tạo được sự khác biệt đáng kể trong phát triển kinh tế.

Ngay cả những nước xếp ở thứ hạng cao, như Canada, Mỹ và Australia, cũng không tránh khỏi bị chỉ trích về việc để cho các công ty đa quốc gia của họ có những hành vi không minh bạch tại nhiều nước mà các công ty này đang hoạt động.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Revenue Watch, Daniel Kaufmann, nói rằng những biện pháp đảm bảo minh bạch trong các hợp đồng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình quản lý tại các nước giàu tài nguyên.

Ông cũng đề cập tới một chương trong Đạo luật Dodd-Frank của Mỹ năm 2010 trong đó yêu cầu các công ty công bố số tiền họ trả cho các chính phủ để tiếp cận dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá được mức độ rủi ro chính xác hơn./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục