Siêu núi lửa Campi Flegrei ở Italy hứng chịu trận động đất mạnh nhất 40 năm qua

Theo Viện Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy (INGV), với độ lớn 4,4 và độ sâu chấn tiêu là 3km, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong 40 năm qua.

Siêu núi lửa Campi Flegrei ở Italy hứng chịu trận động đất mạnh nhất 40 năm qua

Tối 20/5, siêu núi lửa Campi Flegrei ở miền Nam Italy đã chịu trận động đất mạnh nhất trong 40 năm qua.

Theo Viện Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy (INGV), với độ lớn 4,4 và độ sâu chấn tiêu là 3km, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong 40 năm qua.

Động đất gây thiệt hại ở vùng tâm chấn là thị trấn Pozzuoli và ảnh hưởng lan xa tới tận thành phố Naples, cách đó khoảng 20km. Lực lượng cứu hộ địa phương đã tiếp nhận các báo cáo các sự cố nứt tường và sập mái hiên.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 20h tối 20/5 (giờ địa phương), chỉ 1 giờ sau một trận động đất khác có độ lớn 3,5. Các trận động đất này là một phần của “cơn bão địa chấn” đang diễn ra vốn đã kéo theo hơn 10 đợt rung chấn có độ lớn 2 trong 48 giờ trước đó.

INGV đã ghi nhận 1.252 trận động đất ở khu vực Campi Flegrei trong tháng 4/2024, hầu hết có độ lớn dưới 1.

Vụ phun trào lớn gần nhất của siêu núi lửa Campi Flegrei là vào năm 1538, tạo ra một vịnh mới trên bờ biển phía Nam Italy.

Theo một số nhà nghiên cứu núi lửa, INGV đã ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng trong khu vực kể từ năm 2022, có thể là do magma tích tụ dưới bề mặt hoặc do khí tích tụ.

Theo cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, chuyên trách lên kế hoạch sơ tán trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn, hiện có hơn 500.000 người sống trong "vùng đỏ" ngay cạnh núi lửa Campi Flegrei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.