ADB: Kinh tế Lào sẽ tăng trưởng tốt hơn trong các năm 2023-2024

Báo cáo của ADB khuyến nghị Chính phủ Lào xây dựng 1 chương trình toàn diện để giải quyết các lỗ hổng kinh tế vĩ mô, các thách thức trong thị trường lao động; hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương.
ADB: Kinh tế Lào sẽ tăng trưởng tốt hơn trong các năm 2023-2024 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ADB)

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết đà phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư tư nhân dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Lào trong năm nay và năm sau khi các hạn chế về đại dịch được nới lỏng trên toàn khu vực.

Điều này sẽ giúp kinh tế Lào có thể tăng trưởng 4% trong năm 2023-2024, cao hơn mức 2,5% mà thể chế tài chính này đưa ra vào năm ngoái.

Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng Tư này của ADB cho biết các khoản đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng tái tạo bao gồm dự án Điện gió 600MW được tài trợ bởi gói tài chính trị giá 692,55 triệu USD ở Nam Lào và việc mở cửa lại biên giới, sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi.

Báo cáo nhấn mạnh: “Với việc hoàn thành nâng cấp cơ sở hạ tầng kết nối chính và mở lại biên giới; trong đó có Trung Quốc, lượng khách du lịch quốc tế tới Lào dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 2,6 triệu lượt vào năm 2023 so với năm trước đó. Vận tải hàng hóa quá cảnh dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, với 1,3 triệu lượt hành khách và 1,9 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc vào năm 2022.”

[Chính phủ Lào nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để vực dậy nền kinh tế]

Báo cáo cũng chỉ ra các thách thức mà Lào đang phải đối mặt như áp lực lạm phát sẽ vẫn cao vào năm 2023, dự kiến ở mức 16%, trước khi giảm xuống 5% vào năm 2024. Trong khi giá hàng hóa dự kiến sẽ tăng khi các doanh nghiệp chuyển chi phí hàng hóa nhập khẩu và việc tăng lương cho người lao động có tác động đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc Lào có kế hoạch điều chỉnh biểu giá điện tăng cũng sẽ khiến thị trường tiêu dùng và việc làm trong nước tiếp tục trì trệ.

Lào có dân số trẻ với gần 2/3 dân số đang trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian qua và mức lương tương đối thấp đã khiến nhiều người Lào lựa chọn đi lao động ở các nước láng giềng, nơi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ước tính lượng công dân Lào rời quê hương sang Thái Lan để tìm công việc có mức lương cao hơn có thể tăng lên tới 400.000-500.000 người. Trong khi các nhà máy và doanh nghiệp tại Lào đang phải vật lộn để có thể có đủ nhân công sản xuất hàng hóa và đảm bảo hoạt động kinh doanh thành công và có lãi.

Báo cáo của ADB khuyến nghị Chính phủ Lào xây dựng một chương trình toàn diện để giải quyết các lỗ hổng kinh tế vĩ mô và các thách thức trong thị trường lao động; nhấn mạnh điều quan trọng là Chính phủ phải hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương thông qua cải cách quy định nhằm cải thiện môi trường kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục