Chính phủ Lào nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để vực dậy nền kinh tế

Người phát ngôn Chính phủ Lào, cho biết công việc trọng tâm của Chính phủ nước này để giải quyết các khó khăn và khôi phục nền kinh tế là ổn định tỷ giá hối đoái và điều tiết giá cả hàng hóa.
Chính phủ Lào nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để vực dậy nền kinh tế ảnh 1Đồng tiền kip của Lào. (Nguồn: asiaasset.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, đối mặt với tình hình lạm phát leo thang lên tới 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Một vừa qua, Chính phủ Lào đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phải giải quyết những thách thức mà Lào phải đối mặt và làm việc tích cực hơn để khôi phục nền kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo khi kết thúc cuộc họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, bà Thipphakone Chanthavongsa, người phát ngôn Chính phủ Lào, cho biết công việc trọng tâm của Chính phủ nước này để giải quyết các khó khăn và khôi phục nền kinh tế là ổn định tỷ giá hối đoái và điều tiết giá cả hàng hóa được bán trên thị trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ Lào cũng sẽ nỗ lực tăng dự trữ ngoại hối và thúc đẩy việc sử dụng đồng kip nhiều hơn; đồng thời khuyến khích người dân tăng cường canh tác, trồng trọt để xuất khẩu.

[ADB: Kinh tế Lào sẽ phục hồi nhờ xuất khẩu năng lượng và khai thác mỏ]

Tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Sonexay Siphandone, các đại biểu tham dự cũng nhất trí sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng đường vào các điểm tham quan du lịch để đáp ứng lượng du khách dự kiến.

Chính phủ Lào cũng cam kết hợp tác với khu vực tư nhân để cải thiện các điểm thu hút khách du lịch và nâng cấp dịch vụ đường sắt nhằm vận chuyển hành khách và hàng hóa hiệu quả hơn.

Cũng theo bà Thipphakone, trong thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ tăng cường cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy việc thực hiện các dự án đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời huy động thêm nguồn vốn để trả các khoản nợ; khẳng định Chính phủ nước này sẽ không bao giờ cho phép đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.