AFP: Tổng thống Malawi đã qua đời do bị trụy tim

Hãng AFP dẫn một nguồn tin từ bệnh viện cho biết, Tổng thống Malawi Bingu wa Mutharika đã qua đời vào sáng thứ Sáu do bị trụy tim.
Hãng AFP dẫn một nguồn tin từ bệnh viện ở thủ đô Lilongwe của Malawi cho biết, Tổng thống nước này, Bingu wa Mutharika, đã qua đời vào sáng sớm thứ Sáu ở tuổi 78 do bị trụy tim.

“Ông ấy đã qua đời… sau hai giờ hồi sức, không lâu sau nửa đêm," nguồn tin giấu tên từ bệnh viện cho biết.

Truyền thông địa phương nói ông Mutharika đã được đưa bằng máy bay đi Nam Phi vào sáng sớm. Các phóng viên ở thủ đô Lilongwe nói họ đã bị đuổi khỏi phi trường khi máy bay cất cánh.

Chính quyền Nam Phi và các viên chức bệnh viện ở Johannesburg chưa bình luận gì về vụ việc và khẳng định chỉ chính quyền Malawi mới có quyền đưa ra thông tin về tổng thống của họ.

Phó tổng thống Joyce Banda sẽ là người nắm quyền tạm thời, theo hiến pháp. Nhưng việc bà thay thế ông Mutharika có thể gây ra căng thẳng chính trị vì từng có mâu thuẫn giữa bà và tổng thống cũ./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục