Ai Cập bác yêu cầu thay thẩm phán vụ xét xử ông Morsi

Ngày 17/3, một tòa án phúc thẩm tại Ai Cập đã bác yêu cầu thay thẩm phán tham gia xét xử Tổng thống bị phế truất Morsi và 14 thủ lĩnh của MB.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/3, một tòa án phúc thẩm tại Ai Cập đã bác bỏ yêu cầu thay thế thẩm phán tham gia xét xử Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và 14 thủ lĩnh khác của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Trước đó, luật sư biện hộ cho Phó Chủ tịch Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị thuộc MB - Essam El-Erian đã đệ đơn yêu cầu thay thế thẩm phán Ahmed Abul-Fotouh với lý do ông này đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia bày tỏ quan điểm của mình về vụ án, vi phạm quy định cấm các thẩm phán thảo luận các phiên xét xử trước công chúng.

Vụ kiện nói trên đã làm trì hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi và 14 tòng phạm với các tội danh kích động giết người và tra tấn người biểu tình đối lập bên ngoài dinh tổng thống vào tháng 12/2012.

Theo kết quả điều tra, ít nhất 10 người bị thiệt mạng khi phe đối lập phát động biểu tình bên ngoài địa điểm này nhằm phản đối tuyên bố hiến pháp gây tranh cãi của ông Morsi.

Ngoài các cáo buộc này, hiện ông Morsi còn đối diện với ba phiên tòa khác với các tội danh làm gián điệp, tổ chức vượt ngục vào đầu tháng 1/2011 và xúc phạm các cơ quan tư pháp.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17/3, Cơ quan công tố thành phố Banha thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile đã ra lệnh truy tố Abdullah Morsi, con trai út của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, với cáo buộc sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo báo cáo của cảnh sát, ngày 1/3 vừa qua, Abdullah Morsi và một người bạn đã bị một đội tuần tra lưu động bắt giữ sau khi tìm thấy hai mẩu cần sa trên xe. Kết quả phân tích mẫu nước tiểu và máu cho thấy hai người này đã sử dụng ma túy.

Cùng ngày, một ủy ban thuộc Hội đồng Nhân quyền Quốc gia Ai Cập (NCHR) đã công bố kết quả điều tra cuối cùng về chiến dịch giải tán địa điểm biểu tình ngồi của phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi tại Quảng trường Rabaa Al-Adawiya ở Cairo hôm 14/8 vừa qua. Theo đó, tổng cộng 632 người, trong đó có tám sỹ quan cảnh sát, đã thiệt mạng, chủ yếu do trúng đạn. Ngoài ra, còn có 1.492 người bị thương và 800 người khác bị bắt giữ.

Báo cáo cho biết đụng độ bạo lực nổ ra sau khi ''một số phần tử vũ trang'' bất ngờ nổ súng bắn chết một sỹ quan cảnh sát đang kêu gọi người biểu tình giải tán.

Báo cáo của NCHR cáo buộc các cá nhân có vũ trang sử dụng người biểu tình làm ''lá chắn sống,'' song cho rằng cảnh sát đã sử dụng súng đạn quá mức và không cung cấp lối thoát an toàn cho những người biểu tình muốn rời khỏi địa điểm xung đột.

Cũng trong ngày 17/3, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel-Fattah el-Sissi đã thay thế nhiều vị trí cấp cao trong quân đội, trong đó có Tư lệnh Quân khu 2 phụ trách Bán đảo Sinai, hai tỉnh nằm dọc kênh đào Suez và ba tỉnh thuộc khu vực châu thổ sông Nile; và Tư lệnh Quân khu phía Nam phụ trách một số tỉnh giáp biên giới với Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục