Ông Morsi kêu gọi "cách mạng" từ sau vành móng ngựa

Phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi cùng 130 bị cáo khác về tội danh liên quan vụ vượt ngục sẽ được lùi sang ngày 24/2.
Ông Morsi kêu gọi "cách mạng" từ sau vành móng ngựa ảnh 1Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 22/2, truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin phiên tòa xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi cùng 130 bị cáo khác về các tội danh liên quan đến vụ vượt ngục năm 2011 sẽ được lùi sang ngày 24/2.

Ông Morsi ra tòa lần này cùng với 130 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine và phong trào Hezbollah ở Liban bị cáo buộc đã tấn công nhà tù Wady al-Natroun, bắt cóc và sát hại các sỹ quan cảnh sát trong cuộc nổi dậy năm 2011 chống nhà lãnh đạo Hosni Mubarak.

Cựu Tổng thống Morsi và 21 bị cáo khác hiện bị tạm giam để chờ đưa ra xét xử trong khi nhiều thành viên của Anh em Hồi giáo bị xét xử vắng mặt.

Ngoài cáo buộc trên, cựu Tổng thống Mohamed Morsi còn phải đối diện với 3 phiên tòa khác với những lời cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình đối lập hồi đầu tháng 12/2012; tội danh làm gián điệp và tiếp tay cho các hoạt động khủng bố, và xúc phạm các cơ quan tư pháp.

Nếu bị phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Trong khi đó, theo hãng AFP, trong phiên bị xét xử về các tội danh liên quan đến vượt ngục và tấn công cảnh sát Tổng thống bị phế truất của phe Hồi giáo Ai Cập, ông Mohamed Morsi, đã kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục “cuộc cách mạng hòa bình” của mình.

Phát biểu sau vành móng ngựa, ông Morsi nhấn mạnh: “Cuộc cách mạng của người dân sẽ không chấm dứt. Các bạn hãy tiếp tục cuộc cách mạng hòa bình của mình”.

Tháng 12/2013, tổ chức Anh em Hồi giáo - lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Morsi - đã bị chính phủ lâm thời Ai Cập đưa vào danh sách các nhóm khủng bố.

Hiện phong trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi vẫn tiến hành các cuộc biểu tình hàng tuần nhưng với quy mô nhỏ dần, bất chấp cuộc trấn áp đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng kể từ khi quân đội phế truất ông Morsi hồi tháng 7 năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục