Ai Cập bắt năm thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo

Viện Công tố tại tỉnh Suez đã ra lệnh bắt 5 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo để điều tra về cáo buộc tham gia vào bạo lực.
Hãng thông tấn quốc gia MENA của Ai Cập đưa tin ngày 23/10, Viện Công tố tại tỉnh Suez đã ra lệnh bắt giam năm thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo trong 15 ngày để điều tra về cáo buộc tham gia vào bạo lực tại tỉnh này.

Trong khi đó, Viện Công tố thành phố Mahmoudiya thuộc tỉnh Beheira cũng ra lệnh bắt giữ Mohamed al-Fallah, một lãnh đạo của Anh em Hồi giáo tại thị trấn Rashid trong 15 ngày, vì tội gây cản trở giao thông, kích động bạo lực và là thành viên một tổ chức bị cấm.

Ngoài ra, cơ quan trên cũng gia hạn lệnh tạm giam Samy al-Sheikh, thư ký của Đảng Tự do và Công lý tại Rashid, hai lãnh đạo khác của Anh em Hồi giáo là Ali al-Bambi và Kamal Aboul Enein thêm 15 ngày với cáo buộc phá hoại hòa bình và an ninh công cộng, sử dụng và kích động bạo lực, tiếp tay cho các đối tượng đốt phá các cơ quan công quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục