Ai Cập cấm 26.000 giáo sỹ MB và Salafi tham gia giảng đạo

Bộ Tôn giáo Ai Cập đã cấm 26.000 giáo sỹ thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo và phong trào Hồi giáo Salafi có tư tưởng bảo thủ tham gia giảng đạo trong các buổi lễ cầu nguyện vào thứ Sáu.

Ngày 29/6, Bộ Tôn giáo Ai Cập đã cấm 26.000 giáo sỹ thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và phong trào Hồi giáo Salafi có tư tưởng bảo thủ tham gia giảng đạo trong các buổi lễ cầu nguyện vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

Các nguồn thạo tin tiết lộ Bộ trưởng Tôn giáo Mohamed Mokhtar Gomaa đã ra lệnh cấm các giáo sỹ thuộc 2 lực lượng nói trên tham gia giảng đạo trong tháng lễ Ramadan năm nay.

Trước đó, ông Gomaa cho biết Bộ Tôn giáo Ai Cập đang nghiên cứu cử 96.000 giáo sỹ vừa được tuyển dụng tới quản lý các nhà thờ, đồng thời hạn chế số lượng các thánh đường Hồi giáo trên toàn quốc dưới mức 80.000 cơ sở.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB, Bộ Tôn giáo Ai Cập đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các giáo sỹ bị cáo buộc kêu gọi kích động bạo lực và biểu tình trong các bài giảng đạo vào trưa thứ Sáu hàng tuần.

Hôm 11/3 vừa qua, Bộ này đã quyết định đặt tất cả các nhà thờ Hồi giáo trên toàn quốc dưới sự giám sát trong vòng một tháng.

Theo thống kê, Bộ Tôn giáo Ai Cập đã ra lệnh đóng cửa đối với khoảng 27.000 nhà thờ Hồi giáo nhỏ lẻ tại nước này, đồng thời cấm các cơ sở thờ tự này giảng đạo vào các buổi cầu nguyện trưa thứ Sáu hàng tuần. Dự kiến, Bộ này còn thành lập một "ủy ban theo dõi" để giám sát tất cả các thánh đường Hồi giáo trong tháng ăn chay Ramadan nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phản ứng trước các động thái này, một thành viên thuộc Đảng Nour Salafist cho rằng các quyết định của Bộ Tôn giáo sẽ không giúp giải quyết vấn đề và sẽ chỉ làm gia tăng tình trạng "chia rẽ và căng thẳng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục