Ai Cập cảnh báo nguy cơ hạt nhân tại Trung Đông

Theo Ngoại trưởng Ai Cập, nếu Tehran trở thành một quốc gia hạt nhân sẽ dẫn đến tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông
Ngày 11/4, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit đã cảnh báo nguy cơ chạy đua hạt nhân giữa Iran và Israel tại khu vực Trung Đông.

Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được một giải pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và cho rằng, các biện pháp trừng phạt quốc tế chống Iran sẽ không mang lại hiệu quả.

Ông cũng cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng vì nếu Tehran trở thành quốc gia hạt nhân, điều đó sẽ dẫn đến tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông.

Ông Gheit đưa ra cảnh báo trên trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình chính thức TV Channel One của Ai Cập trước khi lên đường sang Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Gheit đồng thời kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định hủy bỏ chuyến đi Washington (Mỹ) tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân vì lo ngại các nước Hồi giáo, đặc biệt là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ yêu cầu Israel tham gia NPT.

Israel hiện là một trong số ít các quốc gia không tham gia NPT và hiện được coi là nước duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân.

Kênh "Press TV" ngày 11/4 dẫn lời các chuyên gia an ninh Anh đăng trên tuần báo quốc phòng "Jane" tiết lộ Tel Aviv hiện sở hữu từ 100-300 đầu đạn hạt nhân.

Theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế tại London, sức mạnh chiến lược của Israel dựa vào tên lửa mặt đất tầm ngắn Jericho 1 và tên lửa tầm trung Jericho 2.

Theo thông tin của "Jane," tầm hoạt động của Jericho 1 đã tăng từ 1.500km lên 4.500km.

Kể từ năm 2000, Israel đã bổ sung vào kho vũ khí của nước này tên lửa tầm xa Jericho 3 với tầm bắn 7.800km.

Ngoài những đầu đạn nguyên tử thông thường, một số nhà quan sát cho rằng Israel cũng đã phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật dưới dạng mìn mặt đất và đạn pháo.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhằm chuẩn bị đối phó với khả năng Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục