Ai Cập đảm bảo an ninh cho các cơ quan đại diện nước ngoài

Giám đốc Cơ quan An ninh thành phố Cairo khẳng định không có đe dọa nghiêm trọng với các cơ quan đại diện nước ngoài ở Ai Cập.
Ai Cập đảm bảo an ninh cho các cơ quan đại diện nước ngoài ảnh 1Cảnh sát chống bạo động của Ai Cập được huy động ở quảng trường Tahrir, Cairo, ngày 19/11. (Nguồn: Reuters)

Trước hành động một loạt các đại sứ quán Vương Quốc Anh và Canada tại Cairo tuyên bố đóng cửa vì "lý do an ninh", Giám đốc Cơ quan An ninh thành phố Cairo đã phải lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định không tồn tại một mối đe dọa thực sự nghiêm trọng nào đối với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Ai Cập.

Giám đốc Cơ quan An ninh thành phố Cairo Aly El-Demerdash ngày 8/12 tuyên bố rằng không nhận được bất kỳ thông báo nào của các đại sứ quán nước ngoài về mối đe dọa liên quan tới an ninh.

Ông Demerdash cũng nói thêm rằng cơ quan an ninh Cairo đang triển khai một loạt các biện pháp an ninh cần thiết tại quận Garden City gần trung tâm thủ đô, nơi có nhiều đại sứ quán đặt trụ sở. Quan chức an ninh Ai Cập này khẳng định khu vực Garden City đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về an ninh.

Hôm 7/12, đại sứ quán Anh tại Cairo đã tạm ngưng cung cấp các dịch vụ công vì lý do an ninh. Một ngày sau, đại sứ quán Canada tại Cairo cũng đưa ra một thông báo với nội dung tương tự.

Trong khi Australia khuyến cáo các công dân của mình tại Ai Cập về nguy cơ tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm du lịch, trụ sở công quyền và các cơ quan đại diện nước ngoài.

Kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ vào tháng Bảy năm ngoái, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do phiến quân nhằm vào lực lượng an ninh để trả đũa việc Chính phủ Ai Cập trấn áp những người ủng hộ ông Morsi.

Hầu hết các vụ bạo lực đều xảy ra tại Bán đảo Sinai, song một số vụ đánh bom đẫm máu cũng được tiến hành tại Cairo và các thành phố khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục