Ai Cập điều máy bay và tàu tới cứu hộ người di cư ở Địa Trung Hải

Ai Cập đã điều một máy bay quân sự và ba tàu hải quân tới cứu hộ một chiếc tàu chờ hàng trăm người di cư bị đắm trên Địa Trung Hải ngày 3/6.
Ai Cập điều máy bay và tàu tới cứu hộ người di cư ở Địa Trung Hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)

Theo báo chí Ai Cập, nước này đã điều một máy bay quân sự và ba tàu hải quân tới cứu hộ một chiếc tàu chờ hàng trăm người di cư bị đắm trên Địa Trung Hải ngày 3/6.

Trước đó, Trung tâm tìm kiếm và cứu hộ thuộc Quân đội Ai Cập đã nhận được tín hiệu khẩn cấp từ một tàu chở đầy người di cư bị đắm tại vùng biển ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp trên Địa Trung Hải, cách thành phố Salloum của Ai Cập 265km về phía Tây Bắc.

Người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, ông Nikos Lagadianos cho biết ít nhất 340 người được cứu sống và được đưa lên các tàu tuần tra của Hy Lạp, trong khi 4 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Trong khi đó, báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, chiếc tàu chở ít nhất 700 người di cư bị đắm ngày 3/6 khi đang cố vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Hiện còn hàng trăm người được coi là bị mất tích. Một máy bay quân sự và ba trực thăng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp vẫn đang khẩn trương tiến hành công việc tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục