Ai Cập khước từ đề nghị cải thiện quan hệ của Israel

Nguồn tin ngoại giao cho biết Chính phủ mới được bầu của Ai Cập một lần nữa khước từ nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Israel.
THX dẫn một nguồn tin ngoại giao ngày 29/10 cho biết Chính phủ mới được bầu của Ai Cập một lần nữa khước từ những nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Israel.

Israel đang tìm cách hâm nóng quan hệ với Ai Cập sau khi ông Mohamed Morsi đắc cử tổng thống hồi tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên ứng cử viên của đảng Anh em Hồi giáo này vẫn duy trì chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm, theo đó chỉ gói gọn việc hợp tác với quốc gia Do Thái trong vấn đề an ninh.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao nước ngoài giấu tên khẳng định với nhật báo "Ma'ariv" của Israel rằng sắp tới sẽ không có cải thiện quan hệ song phương.

Ông nói: "Các mối quan hệ hiện đang bị đóng băng. Tình hình chính trị ở Ai Cập rất nhạy cảm, và họ (Ai Cập) sẽ không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi hay nâng cấp nào vượt ra khỏi ngưỡng quan hệ có thể chấp nhận được trong kỷ nguyên của (cựu Tổng thống Ai Cập Hosni) Mubarak."

[Israel tăng cường an ninh dọc biên giới với Ai Cập]

Tin cho biết để thể hiện sự khước từ của Cairo, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập mới được bổ nhiệm hồi tháng 8, ông Abdel Fattah al-Sisi đã không hồi đáp một số cuộc điện đàm của người đồng cấp Israel Ehud Barak - người đã tìm cách nâng các mối quan hệ quân sự lên cấp bộ trưởng.

Tháng trước, Vụ trưởng Rafi Barak thuộc Bộ Ngoại giao Israel đã đề nghị thăm Cairo và gặp người đồng cấp nước chủ nhà, nhưng không có hồi âm.

Trong khi đó, một phái đoàn cấp cao của Ai Cập cũng hoãn chuyến thăm đã được lên kế hoạch trước tới Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục