Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác quân sự và an ninh với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Mohamed Zaki đã đánh giá cao mối quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Ai Cập và Mỹ. Hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 nước.
Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác quân sự và an ninh với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập Mohamed Zaki tiếp Tư lệnh CENTCOM Mỹ Michael Kurilla tại Ai Cập. (Nguồn: ahram.org.eg)

Ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Mohamed Zaki khẳng định Các Lực lượng vũ trang Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác quân sự và an ninh với Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người phát ngôn quân đội Ai Cập Gharib Abdel-Hafez cho biết Bộ trưởng Zaki đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp với Tướng Michael Kurilla, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - bộ phận chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Zaki đã đánh giá cao mối quan hệ chiến lược sâu rộng giữa Ai Cập và Mỹ. Hai bên cũng thảo luận việc tăng cường hợp tác quân sự giữa 2 nước.

[Hải quân Ai Cập, Mỹ tập trận luyện kỹ năng chiến đấu ở Biển Đỏ]

Cùng ngày, ông Kurilla đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Ai Cập Osama Askar để thảo luận việc thúc đẩy hợp tác giữa Ai Cập và Mỹ trong đào tạo, huấn luyện và trao đổi chuyên môn giữa các lực lượng vũ trang của 2 nước.

Hai bên ghi nhận mối quan hệ hợp tác vững chắc trong lĩnh vực quân sự giữa hai nước trong những thập niên gần đây.

Hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận chung và tiếp tục phối hợp trong các vấn đề quan trọng của khu vực mà 2 bên cùng quan tâm, đặc biệt là cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hồi tháng Tám vừa qua, Bộ trưởng Zaki và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quân sự giữa Ai Cập và Mỹ như một nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.

Ông Austin đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ai Cập trong khu vực cũng như sự hỗ trợ quan trọng của Cairo trong việc đảm bảo một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza hồi tháng Tám, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 ngày giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine.

Tại cuộc gặp ở Cairo hồi tháng Năm, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tướng Kurilla đã thảo luận việc nâng cấp hợp tác quân sự và an ninh, hợp tác chống khủng bố và hợp tác về an ninh biên giới, cũng như đẩy mạnh các cuộc tập trận chung giữa 2 nước.

Theo số liệu năm 2021 của công ty dữ liệu Statista (Đức), Mỹ là nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt cho Ai Cập trong giai đoạn 2000-2019, chiếm khoảng 41,6% tổng giá trị nhập khẩu vũ khí của Ai Cập.

Hồi tháng Ba, ông Kurilla cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ai Cập các máy bay F-15, sau khi Washington thông qua một thương vụ bán vũ khí trị giá 2,5 tỷ USD cho Ai Cập, bao gồm 12 máy bay vận tải quân sự Super Hercules C-130./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục