Ai Cập phá dỡ trụ sở cũ của đảng của cựu Tổng thống Mubarak

Phó tỉnh trưởng Cairo Mohamed Abdel Tawab phát biểu trên trang tin tức Ahram khẳng định việc phá dỡ trụ sở cũ của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) tại Cairo đã bắt đầu.
Ai Cập phá dỡ trụ sở cũ của đảng của cựu Tổng thống Mubarak ảnh 1Trụ sở cũ của Đảng Dân chủ Quốc gia bị phá dỡ. (Nguồn: AFP)

Phó tỉnh trưởng Cairo Mohamed Abdel Tawab phát biểu trên trang tin tức Ahram khẳng định việc phá dỡ trụ sở cũ của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) tại Cairo đã bắt đầu được tiến hành trong ngày 31/5.

Tháng 4 vừa qua, Nội các Ai Cập đã phê chuẩn việc phá dỡ trụ sở cũ của đảng NDP, bao gồm hai tòa nhà nằm ở phía sau Bảo tàng Ai Cập trên quảng trường Tahrir, vốn bị đốt cháy vào ngày 28/1/2011 trong cuộc biểu tình của quần chúng đòi lật đổ người đứng đầu NDP, đồng thời là cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

NDP đã bị giải tán theo lệnh của tòa án vào tháng 4/2011 và toàn bộ tài sản của đảng này đã bị tịch thu và xung công.

Chính quyền quận Tây Cairo đã nhận được giấy phép phá dỡ trụ sở này và bàn giao lại cho Cục Kỹ thuật thuộc quân đội Ai Cập để tiến hành thi công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục