Ai Cập phạt tù hơn 200 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Ngày 9/6, một tòa án Ai Cập đã phạt tù hơn 200 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi với tội danh gây bạo động và tham gia các hành động bạo lực.
Ai Cập phạt tù hơn 200 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi ảnh 1Các bị cáo, thành viên của MB, tại phiên tòa ở thủ đô Cairo ngày 7/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, một tòa án Ai Cập đã phạt tù hơn 200 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi với tội danh gây bạo động và tham gia các hành động bạo lực.

Tòa án Tiểu hình Mouski ở Cairo đã tuyên án một năm tù giam đối với 112 người ủng hộ ông Morsi, trong đó có 50 người trước đó đã được phóng thích, với các cáo buộc vi phạm Luật biểu tình, kích động bạo lực, phá hoại tài sản, phong tỏa giao thông và tấn công cảnh sát trong dịp kỷ niệm 3 năm cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Cùng ngày, một tòa án khác ở Cairo cũng tuyên phạt 5 năm tù giam đối với 82 sinh viên Đại học Al-Azhar, cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập, với tội danh biểu tình trái phép.

Các bị cáo này, bị bắt giữ vào tháng 12 và tháng Một vừa qua trong các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi tại trường đại học này, còn phải nộp phạt 100.000 bảng Ai Cập (gần 14.000 USD) mỗi người.

Cũng trong ngày 9/6, một tòa án khác đã tuyên phạt 5 năm tù đối với 8 người ủng hộ ông Morsi với các tội danh biểu tình trái phép, phá hoại tài sản và chống chính quyền trong các cuộc đụng độ bạo lực bên ngoài Tòa án Tối cao ở trung tâm Cairo trong phiên tòa đầu tiên xét xử nhà lãnh đạo Hồi giáo này vào tháng 11 năm ngoái.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, chính quyền Ai Cập đã phát động các chiến dịch đàn áp mạnh tay đối với những người ủng hộ nhà lãnh đạo này.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hơn 1.400 người Hồi giáo đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Hơn 16.000 người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này và thành viên của MB cũng bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc trong đó có khủng bố và kích động bạo lực. Trong số đó, hơn 1.200 người đã bị tuyên án tử hình và hàng trăm người khác bị phạt tù hàng loạt.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/6, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi - khẳng định sẽ không công nhận tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi và tiếp tục bác bỏ cuộc "đảo chính quân sự" vào mùa Hè năm ngoái.

Trong một tuyên bố trên trang Facebook, liên minh này kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình vào ngày 3/7 tới, nhân một năm cuộc chính biến lật đổ ông Morsi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục