Ai Cập quyết định nối lại du lịch bằng khinh khí cầu ở tỉnh Luxor

Ngày 10/9, chuyến du hành bằng khinh khí cầu chở theo 19 du khách quốc tế đã được thực hiện tại Luxor, băng qua những dãy núi, các điểm du lịch nổi tiếng và đền đài ở bờ Đông và Tây của tỉnh này.
Ai Cập quyết định nối lại du lịch bằng khinh khí cầu ở tỉnh Luxor ảnh 1Các chuyến du hành bằng khinh khí cầu tại Luxor vào mỗi sáng bình minh cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch trải nghiệm khi đến thăm tỉnh này. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, nước này đã quyết định nối lại các chuyến du hành bằng khinh khí cầu ở tỉnh Luxor sau 80 ngày đình chỉ để xem xét lại tiêu chuẩn an toàn.

Ngày 10/9, chuyến du hành bằng khinh khí cầu chở theo 19 du khách quốc tế đã được thực hiện tại Luxor, băng qua những dãy núi, các điểm du lịch nổi tiếng và đền đài ở bờ Đông và Tây của tỉnh này.

Người đứng đầu Cơ quan điều hành khinh khí cầu tại Luxor - ông Mohamed Hamdy Moussa cho biết các chuyến bay bằng khinh khí cầu được nối lại sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách.

[Video] Tưng bừng lễ hội khinh khí cầu quốc tế lớn nhất châu Âu

Trước đó, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập đã quyết định đình chỉ các chuyến bay bằng khinh khí cầu tại Luxor trong thời gian 80 ngày bắt đầu từ ngày 21/6, sau khi một chiếc khinh khí cầu rơi vào tình trạng mất kiểm soát do thời tiết xấu và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở một sa mạc gần thị trấn Naga Hammadi. Tuy nhiên, không có trường hợp thương vong nào xảy ra.

Sau khi kiểm tra, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập kêu gọi sử dụng các thiết bị an ninh để đảm bảo an toàn trong các chuyến du hành bằng khinh khí cầu. Bên cạnh đó, các chuyến bay cũng cần phải được định vị bằng GPS từ lúc cất cánh cho đến khi hạ cánh.

Gần đây nhất, hồi tháng 1/2018, thời tiết xấu cũng là nguyên nhân khiến một khinh khí cầu bị rơi gần Luxor, khiến một du khách người Nam Phi thiệt mạng và vài người khác bị thương.

Luxor là một tỉnh nằm ở Thượng Ai Cập. Nơi đây sở hữu nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước Kim tự tháp như Thung lũng các vị Vua, Đền Luxor hay Đền Karnak. Các chuyến du hành bằng khinh khí cầu tại Luxor vào mỗi sáng bình minh cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch trải nghiệm khi đến thăm tỉnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục