Ai Cập: Thêm cáo buộc mới đối với các thủ lĩnh MB

Văn phòng Tổng công tố Ai Cập ra lệnh giam giữ 15 ngày đối với thủ lĩnh tối cao của MB Mohamed Badie để điều tra các vụ đụng độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Văn phòng Tổng công tố Ai Cập ngày 21/10 đã ra lệnh giam giữ 15 ngày đối với thủ lĩnh tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie để điều tra các vụ đụng độ bạo lực tại Cairo.

Nhật báo Al Ahram do nhà nước quản lý cho biết ông Badie bị cáo buộc kích động những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đụng độ với cảnh sát tại quận Nars City ở Đông Bắc Cairo.

Tháng 7 vừa qua, hàng chục người biểu tình đã bị thiệt mạng khi phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi cố mở rộng quy mô cuộc biểu tình ngồi tại quảng trường Rabaa Al-Adawiya ra phía cầu vượt 6/10 - tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực nội đô với Sân bay quốc tế Cairo.

Hiện ông Badie đang bị giam giữ cùng nhiều thủ lĩnh cấp cao khác của MB với các cáo buộc như kích động sát hại người biểu tình trước cửa trụ sở chính của phong trào Hồi giáo này tại quận Moqatam vào đêm 30/6 và kích động bạo lực trước cửa Đại học Cairo ở tỉnh Giza vào đêm 15/7 vừa qua khiến 5 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Cơ quan công tố an ninh nhà nước đã ra lệnh giam giữ 15 ngày đối với Phó thủ lĩnh tối cao của MB Khairat El-Shater và người đứng đầu Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của MB - Saad El-Katatni với cáo buộc làm gián điệp cho phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza của Palestine.

[Ai Cập phong tỏa tài sản của thủ lĩnh Anh em Hồi giáo]


Hai người này hiện đang bị giam giữ cùng Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi kể từ cuộc chính biến hôm 3/7 và cùng đối mặt với cáo buộc làm gián điệp và hợp tác với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (của Palestine) trong vụ vượt ngục vào đầu năm 2011.

Cũng trong ngày 21/10, Tòa án Hình sự Cairo đã quyết định lùi ngày xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng hai con trai của ông này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và nhiều cố vấn tổng thống đến ngày 16/11 tới. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt phiên xét xử kín và triệu tập các cựu quan chức thời Mubarak để lấy lời khai về các cáo buộc, trong đó có việc sát hại người biểu tình vào đầu năm 2011.

Cựu Tổng thống Mubarak, 85 tuổi, đã được thả khỏi nhà tù hôm 21/8 vừa qua, sau khi vụ xét xử ông tội tham nhũng được giải quyết nhờ việc ông hoàn lại số tiền tương đương giá trị những quà tặng đã nhận được khi còn đương chức. Ông Mubarak hiện được quản thúc tại quân y viện Maadi ở phía Nam thủ đô Cairo theo nguyện vọng cá nhân.

Cựu Tổng thống Mubarak bị bắt giam ngày 12/4/2011 và đến tháng 6/2012 bị kết án tù chung thân liên quan đến các cáo buộc sát hại người biểu tình tại Ai Cập trong cuộc bạo động tháng 1/2011.

Đến tháng 1/2013, Tòa Phúc thẩm Cairo đã chấp thuận đơn kháng cáo và yêu cầu xét xử lại ông, hai con trai, Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 phụ tá của ông vì phát hiện những sai phạm trong thủ tục tố tụng của phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, các phiên tòa xét xử lại liên tục bị đình hoãn.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/10, hàng nghìn sinh viên trường Đại học Al-Azhar - một cơ sở thuộc Nhà thờ Hồi giáo cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - tiếp tục biểu tình phản đối "đảo chính" và đòi phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Theo các nguồn tin an ninh, khoảng 4.000 sinh viên đã tham gia cuộc biểu tình này và 44 người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/10, hàng nghìn sinh viên Hồi giáo đã tập trung gây náo loạn trước cửa trường đại học danh tiếng này ở Đông Bắc thủ đô Cairo, phong tỏa các tuyến giao thông và dự định tổ chức diễu hành tới quảng trường Rabaa al-Adawiya địa điểm diễn ra cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo trong suốt 6 tuần lễ trước khi bị cảnh sát dùng vũ lực giải tán hôm 14/8 vừa qua. Cảnh sát buộc phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ ít nhất 7 sinh viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục