Ai Cập trừng phạt các thẩm phán ủng hộ phong trào MB

Một ủy ban tư pháp của Ai Cập đã đề nghị hội đồng kỷ luật cách chức 60 thẩm phán với cáo buộc ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo (MB).
Ai Cập trừng phạt các thẩm phán ủng hộ phong trào MB ảnh 1Lãnh đạo MB Mohamed Badie (phải) trong phiên tòa tại Cairo ngày 30/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/10, một ủy ban tư pháp của Ai Cập đã đề nghị hội đồng kỷ luật cách chức 60 thẩm phán với cáo buộc ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo (MB), lực lượng xuất thân của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi bị chính quyền liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Kết quả điều tra do Tòa án Phúc thẩm Cairo tiến hành cho thấy các thẩm phán nói trên, trong đó có cựu Bộ trưởng Tư pháp Ahmed Mekki và anh trai của ông này là cựu Phó Tổng thống Mahmoud Mekki, đã cùng ký vào một bản tuyên bố ủng hộ MB tại khu lán trại của những người ủng hộ ông Morsi ở phía Đông Cairo vào Hè năm ngoái.

Ngoài ra, những người này còn bị cáo buộc là thành viên của phong trào "Thẩm phán Ai Cập" có liên hệ với MB và tham gia hoạt động chính trị, vi phạm luật pháp Ai Cập. Tháng Năm vừa qua, 16 thẩm phán thuộc phong trào này cũng từng bị điều tra và bị cách chức với các cáo buộc tương tự.

Phong trào "Thẩm phán Ai Cập" từng tham gia giám sát các cuộc bầu cử năm 2012 và là tổ chức đầu tiên công bố chiến thắng của ông Morsi, vài ngày trước khi kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố. Sau khi ông Morsi bị lật đổ vào ngày 3/7/2013, phong trào này đã tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới do chính quyền lâm thời Ai Cập tổ chức vào tháng Một vừa qua.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào Hè năm ngoái, chính quyền Ai Cập đã gia tăng đàn áp đối với MB và những người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này. Ngoài hơn 1.400 người biểu tình Hồi giáo bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bạo lực đường phố với lực lượng an ninh, khoảng 16.000 người khác đã bị bắt giam, trong đó có hàng trăm người bị tuyên án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục