Ai Cập cấm liên minh Hồi giáo ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Thủ tướng Ai Cập đã ra lệnh cấm Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) và mọi hoạt động của lực lượng Hồi giáo này.
Ai Cập cấm liên minh Hồi giáo ủng hộ cựu Tổng thống Morsi ảnh 1Nhân viên an ninh kiểm tra trước cổng trường Đại học Cairo trong ngày sinh viên bắt đầu năm học mới tại thủ đô. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/10, Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab đã ra lệnh cấm Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) và mọi hoạt động của lực lượng Hồi giáo này theo phán quyết trước đó của tòa án.

Người phát ngôn chính thức của NASL Khaled Said cho rằng phán quyết nói trên là "bất hợp pháp và không công bằng," đồng thời khẳng định liên minh này sẽ tiếp tục các hoạt động đấu tranh hòa bình. Trong khi đó, một nguồn tin cho hay NASL đã nộp đơn kháng cáo.

NASL được thành lập vào tháng 7/2013 để phản đối cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Lực lượng này quy tụ hàng chục phong trào và chính đảng Hồi giáo, trong đó có đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), đảng Xây dựng và Phát triển thuộc phong trào Al-Gamaa Al-Islamiya, cùng các đảng al-Watan, Istiqlal và al-Wasat.

Tuy nhiên, các đảng al-Wasat và al-Watan mới đây đã tuyên bố rút lui khỏi liên minh Hồi giáo này nhằm tái tham gia tiến trình chính trị.

Trong diễn biến khác, ngày 16/10, một tòa án ở tỉnh miền Nam Assiut đã tuyên phạt tù chung thân (tương đương với 25 năm tù giam theo quy định của pháp luật Ai Cập) đối với 25 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi do liên quan đến các vụ bạo lực nổ ra sau cuộc chính biến vào mùa hè năm ngoái. Bốn người khác chịu các mức án từ 1-3 năm tù, trong khi 143 người còn lại được tuyên trắng án.

Những người nói trên bị cáo buộc tham gia MB - phong trào bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố - và các tội danh phóng hỏa đồn cảnh sát và các tòa nhà chính phủ vào ngày 14/8 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ ông Morsi ở Cairo và tỉnh Giza liền kề.

Trong hơn một năm qua, chính quyền Ai Cập đã gia tăng đàn áp đối với MB và những người ủng hộ ông Morsi.

Ngoài 1.400 người thiệt mạng trong các đụng độ bạo lực đường phố với cảnh sát, khoảng 16.000 người khác cũng bị bắt giam, trong đó có hàng trăm người bị tuyên án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt.

Cũng trong ngày 16/10, một vụ nổ bom đã xảy ra tại thành phố Tanta, thủ phủ của tỉnh Gharbiya ở trung tâm của đồng bằng sông Nile.

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ thông báo hai quả bom tự chế phát nổ lúc 18 giờ 15 (giờ địa phương, tức 23 giờ 15 giờ Việt Nam) ở gần nhà thờ Hồi giáo Al-Sayyed al-Badawi có từ thế kỷ 13.

Tại thời điểm xảy ra nổ bom, hàng ngàn người đang có mặt tại nhà thờ này tham dự đêm cuối cùng của lễ kỷ niệm sinh nhật của thánh El-Baddawi Mouled kéo dài một tuần lễ.

Sự kiện này dự kiến có thống đốc của thành phố và quan chức chính quyền địa phương tham dự. Báo cáo của Bộ Y tế Ai Cập cho biết 11 người, trong đó có một sỹ quan cảnh sát, bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục