Ai Cập tuyên án tử hình và chung thân 25 người ủng hộ ông Morsi

Một tòa án hình sự ở Cairo ngày 6/8 đã tuyên án tù chung thân đối với 3 nữ bị cáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.
Ai Cập tuyên án tử hình và chung thân 25 người ủng hộ ông Morsi ảnh 1Nhiều người Ai Cập tập trung biểu tình bầy tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Hình sự kết án tử hình đối với 183 bị cáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, một tòa án hình sự ở Cairo ngày 6/8 đã tuyên án tù chung thân đối với 3 nữ bị cáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Các bị cáo nói trên bị buộc tội chống đối chính quyền, sử dụng vũ lực, sở hữu vũ khí trái phép và kích động bạo lực trong làn sóng bạo loạn nổ ra trên khắp cả nước sau khi lực lượng an ninh Ai Cập giải tán 2 địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza vào tháng Tám năm ngoái.

Ngoài ra, ba nữ bị cáo này cũng bị cáo buộc "tham gia tổ chức khủng bố" - ám chỉ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), lực lượng bị tòa án và Chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, đồng thời ra lệnh giải tán và tịch thu tài sản.

Cùng ngày, một tòa án phúc thẩm tại tỉnh Giza đã giữ nguyên phán quyết tử hình trước đó đối với 12 người ủng hộ ông Morsi.

Những đối tượng này bị buộc tội sát hại một thiếu tướng cảnh sát và làm bị thương 9 sỹ quan khác trong vụ đột kích của quân đội và cảnh sát tại thị trấn Kerdasa nhằm bắt giữ các thủ phạm trước đó tấn công một đồn cảnh sát làm 16 sỹ quan thiệt mạng.

Ngoài ra, tòa án cũng tuyên phạt tù chung thân đối với 10 người khác, đồng thời tuyên trắng án đối với một bị cáo.

Theo cáo trạng, những người trên bị buộc tội thành lập một nhóm bất hợp pháp chống lại các quy định của pháp luật, tấn công lực lượng an ninh và trụ sở các cơ quan nhà nước. Các bị cáo bị kết án tử hình còn bị buộc tội giết người, tàng trữ đạn dược và vũ khí trái phép.

Vào tháng Ba vừa qua, một tòa án hình sự tại tỉnh miền Nam Minya đã tuyên án tử hình hàng loạt đối với 529 người ủng hộ ông Morsi với tội danh sát hại một sỹ quan cảnh sát. Tòa phúc thẩm sau đó giữ nguyên án tử hình đối với 37 người và giảm xuống tù chung thân đối với các bị cáo còn lại.

Tiếp đó vào tháng Tư, tòa án này tiếp tục tuyên án tử hình đối với 683 người với tội danh tấn công đồn cảnh cảnh sát và sát hại một sỹ quan. Các bản án này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như chính phủ các nước phương Tây.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào ngày 3/7 năm ngoái, Ai Cập đã tiến hành chiến dịch đàn áp trên quy mô lớn đối với những người ủng hộ nhà lãnh đạo Hồi giáo này. Hơn 16.000 người bị bắt giữ và đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc.

Khoảng 1.400 người biểu tình Hồi giáo thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với cảnh sát. Trong khi đó, theo thống kê chính thức, ít nhất 500 binh sỹ và cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phần tử Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục