Ai Cập xác định 2 ứng viên tranh tổng thống vòng 2

Theo Chủ tịch HPEC, do không có người nào được số phiếu quá bán, 2 ông Mursi và Shafiq sẽ tranh cử vòng 2 vì giành nhiều phiếu hơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ủy ban Tối cao về bầu cử tổng thống (HPEC) Ai Cập ngày 28/5 thông báo trong số 12 ứng cử viên, ứng viên của tổ chức "Anh em Hồi giáo" Mohamed Mursi và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq là những người giành nhiều phiếu nhất và sẽ cùng tranh cử ở cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, dự kiến diễn ra trong các ngày 16-17/6 tới.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch HPEC Farouq Soltane tuyên bố do không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán, do vậy, theo như điều 40 của Luật Bầu cử tổng thống, ông Mursi giành được hơn 5,7 triệu phiếu bầu và ông Shafiq giành được hơn 5,5 triệu phiếu, là hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất và sẽ tham gia tranh cử vòng hai theo như luật định.

Người giành số phiếu cao thứ ba là ông Hamdeen Sabahi với 4,8 triệu phiếu ủng hộ.

Trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên tại Ai Cập kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011 này, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tổng thống vòng một đạt 46% với 23,6 triệu người.

Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF), hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, đã cam kết chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới vào ngày 1/7 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục