Ai Cập xử án tập thể hơn 100 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Các đối tượng này bị kết tội gây bạo loạn và đốt phá ba nhờ thờ sau khi cảnh sát Ai Cập giải tán một cuộc biểu tình tại Cairo hồi tháng 8/2013 khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ai Cập xử án tập thể hơn 100 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi ảnh 1Các bị cáo bị nhốt trong lồng sắt chờ nghe tuyên án ngày 21/5. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo AFP, một tòa án Ai Cập ngày 3/9 đã tuyên các bản án tối đa là tù chung thân đối với hàng chục người liên quan đến các cuộc bạo loạn ủng hộ phe Hồi giáo và đốt phá nhà thờ sau một cuộc đàn áp đẫm máu người biểu tình hồi năm 2013.

Tòa án tại tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập, đã kết án tù chung thân 22 đối tượng và phạt tù 45 đối tượng khác từ 10 đến 15 năm.

Tòa cũng tuyên án vắng mặt 51 bị cáo khác. Các đối tượng này bị kết tội gây bạo loạn và đốt phá ba nhờ thờ sau khi cảnh sát Ai Cập giải tán một cuộc biểu tình tại Cairo hồi tháng 8/2013 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Những người biểu đòi phục chức cho Tổng thống phe Hồi giáo bị quân đội phế truất Mohamed Morsi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục