Al-Qaeda sát hại 5 binh sỹ tại nhà máy khí đốt Yemen

Các phần tử bị tình nghi là phiến quân al-Qaeda đã sát hại 5 binh sỹ Yemen trong vụ tấn công nhằm vào nhà máy khí đốt của nước này.
Một quan chức địa phương cho biết các phần tử bị tình nghi là phiến quân al-Qaeda đã sát hại 5 binh sỹ Yemen vào sáng sớm 11/8 trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng bảo vệ nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) duy nhất của nước này.

Theo quan chức trên, các tay súng đã thâm nhập trạm kiểm soát của nhà máy Balhaf tại tỉnh miền Nam Shabwa, giết chết một nhân viên bảo vệ và sau đó lẻn vào một  nơi các binh sỹ đang ngủ và sát hại họ. Sau đó, bọn chúng dùng xe tẩu thoát.

Hồi tuần trước, phát ngôn viên Chính phủ Yemen cho biết cơ sở khí đốt Balhaf trị giá 4,5 tỷ USD, do tập đoàn LNG của Yemen và Total của Pháp đồng quản lý, là một trong hai cơ sở năng lượng nhằm trong âm mưu tấn công của các phần tử al-Qaeda.

Trước đó, ngày 8/8, Chính phủ Yemen thông báo đã chặn đứng âm mưu của al-Qaeda tấn công một cơ sở dầu mỏ của Canađa trên bờ biển Arập hòng bắt toàn bộ nhân viên, trong đó có nhiều công dân phương Tây làm con tin.

Trước nguy cơ khủng bố gia tăng tại Yemen trong dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, chính quyền Mỹ và nhiều nước phương Tây từ đầu tháng Tám đã ra lệnh sơ tán công dân, đóng cửa sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Yemen, cũng như một số nước khác ở Bắc Phi và Trung Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục