Ấn định thời gian tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Sochi

Đại hội đối thoại dân tộc Syria nhằm lập lại hòa bình tại quốc gia Trung Đông này sẽ được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga vào ngày 29-30/1 tới.
Ấn định thời gian tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Sochi ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đại hội đối thoại dân tộc Syria nhằm lập lại hòa bình tại quốc gia Trung Đông này sẽ được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga vào ngày 29-30/1 tới.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 22/12 đã xác nhận thông tin trên.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn tuyên bố ngày 22/12 của Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết đây là một phần kết quả ngày làm việc thứ 2 trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 8 về tình hình Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ đang diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Kế hoạch tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria do Nga đề xuất với mục đích tăng cường thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận chính trị cuối cùng - mục tiêu bị đình trệ lâu nay trong các vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trong khi đó, theo thông báo của phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura sau khi tham dự vòng đàm phán tại Astana, các đoàn đàm phán đã thống nhất về việc thành lập một nhóm công tác phụ trách giải quyết vấn đề trao đổi tù nhân, đồng thời nhất trí về nhu cầu tháo gỡ mìn trên lãnh thổ Syria.

Theo đánh giá của phái viên Liên hợp quốc, đây là bước đi đầu tiên tiến tới đạt được một thỏa thuận giữa các bên tham chiến ở Syria.

Trước đó, ông Staffan de Mistura thông báo sẽ triệu tập vòng đàm phán hòa bình thứ 9 về Syria trong nửa cuối tháng Một tới, sau khi vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva đã kết thúc tuần trước mà không đạt được tiến triển đáng kể.

[Liên hợp quốc: Đã đến lúc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria]

Ông cho biết thêm vòng đàm phán tiếp theo sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thực thi đầy đủ Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 12/2015 nhấn mạnh sự cần thiết hoàn thiện hiến pháp và tổ chức bầu cử tại Syria.

Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tất cả các bên liên quan, trong đó có Nga, để thúc đẩy các cuộc hòa đàm sắp tới diễn ra thành công hơn.

Đàm phán về hòa bình Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ được tổ chức lần đầu tiên tại Astana vào tháng 1 năm nay.

Vòng đàm phán lần này là vòng thứ 8, sau 7 vòng diễn ra song song với các vòng đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ tổ chức ở Geneva.

Phát biểu tại vòng đàm phán này, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari cho rằng quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cần rời khỏi Syria ngay lập tức.

Ông cho rằng việc Mỹ cố tình tiếp tục duy trì quân đội tại nước này "là một hành động xâm lược rõ ràng."

Trước đó, ngày 11/12, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục lưu lại Syria.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này rút một phần khỏi Syria, sau khi lực lượng của Nga hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này theo đề nghị của chính quyền Syria.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ số lượng cụ thể binh sỹ Nga sẽ rút về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục