Liên hợp quốc: Đã đến lúc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria

Phát biểu tại cuộc gặp ngày 21/12 với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria cho rằng đã đến lúc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria.
Liên hợp quốc: Đã đến lúc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria ảnh 1Toàn cảnh vòng đàm phán Syria tại Astana của Kazakhstan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, phát biểu trong cuộc gặp ngày 21/12 với Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu của Nga, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho rằng đã đến lúc thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria.

Ông Mistura nêu rõ: "Chúng ta không chỉ đang ở điểm bước ngoặt của cuộc khủng hoảng Syria, mà còn ở vào thời điểm cuối năm, một năm quan trọng.

Chúng tôi nhận thấy rằng giờ là thời điểm cho một tiến trình chính trị thực sự. Đó là lý do tại sao tôi mong đợi những cuộc thảo luận này.

[Hòa đàm Syria tại Astana tập trung thảo luận kế hoạch do Nga đề xuất]

Nhà ngoại giao này cho biết vòng hòa đàm thứ tám về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva đã kết thúc vào tuần trước mà không đạt được tiến triển đáng kể.

Do đó, theo ông "đây là lý do tại sao chúng ta cần làm việc để đảm bảo rằng Geneva có thể có đủ xung lực, bởi không có sự thay thế nào đối với một tiến trình được quốc tế công nhận..."

Đại diện của L​iên hợp quốc cũng đánh giá cao các cuộc hòa đàm ở Astana của Kazakhstan, cho rằng các cuộc gặp tại đây giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt căng thẳng.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong các cuộc gặp, các bên dự định sẽ thảo luận về vòng đàm phán mới nhất ở Geneva, chuẩn bị cho vòng đàm phán ở Astana và các vấn đề liên quan đến đảm bảo ngừng bắn và viện trợ nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục