Ấn Độ bảo đảm an toàn cho phụ nữ sau vụ cưỡng bức

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết cả sáu thủ phạm tấn công và hãm hiếp nữ sinh trên xe buýt đã bị bắt và sẽ sớm được đưa ra xét xử.
Dư luận Ấn Độ đang hết sức công phẫn về vụ nữ sinh viên bị hãm hiếp trên xe buýt đêm 16/12.

Trong hai ngày qua, làn sóng biểu tình mạnh mẽ đòi xét xử sáu thủ phạm trong vụ tấn công này đã diễn ra tại trung tâm thủ đô New Delhi.

Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại các khu vực công cộng ở trung tâm thủ đô và trước nhà Chủ tịch Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền, bà Sonia Gandhi và xô xát đã xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát.

Trong cuộc gặp với bà Sonia Gandhi và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ R.P.N Singh tại New Delhi ngày 23/12, đại diện những người biểu tình đã đưa ra 14 yêu cầu, trong đó có việc xét xử ngay lập tức và áp dụng hình phạt cao nhất đối với sáu thủ phạm, yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra, lắp đặt camera chuyên dụng kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát, cài đặt hệ thống định vị toàn cầu GPS trên các xe công cộng để tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

Trước tình hình này, các quan chức chính phủ Ấn Độ và chính quyền bang New Delhi đã họp bàn biện pháp bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

Bộ trưởng Nội vụ Sushil Kumar Scinde bày tỏ lo ngại về vụ việc đang gây công phẫn trong xã hội. Ông cho biết cả sáu thủ phạm đã bị bắt và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

[Ấn Độ bắt tên tài xế cưỡng bức phụ nữ trên xe buýt]

Chính phủ cam kết sẽ làm tất cả những gì cần thiết để nạn nhân sớm phục hồi sức khỏe, đồng thời sẽ tăng cường bảo đảm an toàn cho phụ nữ trên cả nước. Bộ trưởng Scinde cũng kêu gọi người dân kiềm chế và cùng nhau cải thiện môi trường an ninh của đất nước.

Về các biện pháp cụ thể, Bộ trưởng Scinde cho biết chính phủ sẽ tăng số xe buýt hoạt động vào ban đêm, lắp đặt hệ thống định vị toàn cầu GPS trên tất cả các xe công cộng, quy định các nhân viên giao thông công cộng phải đeo phù hiệu và tăng cường xe cảnh sát tuần tra dọc các tuyến đường mà các gia đình và phụ nữ thường qua lại vào ban đêm.

Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy bổ sung điều luật trong Luật hình sự theo hướng tăng mức độ xử phạt đối với tội “tấn công tình dục"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục