Ấn Độ tái khẳng định quan hệ kinh tế với Nga trước thềm Đối thoại 2+2

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trọng tâm của New Delhi là duy trì và ổn định các mối quan hệ kinh tế đã thiết lập với Nga, trong đó có các giao dịch năng lượng hợp pháp.
Ấn Độ tái khẳng định quan hệ kinh tế với Nga trước thềm Đối thoại 2+2 ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok (Nga), ngày 5/9/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Times of India dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết trước thêm cuộc "Đối thoại 2+2" với Mỹ vào tuần tới, Ấn Độ đã tái khẳng định cam kết về quan hệ kinh tế với Nga.

Nguồn tin trên cho biết chính phủ Ấn Độ hiện tập trung vào việc ổn định các mối quan hệ “đã được thiết lập” trong hoàn cảnh hiện tại khi Moskva đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế. Ấn Độ và Nga đang làm việc để hoàn thiện một cơ chế thanh toán nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết trọng tâm của New Delhi là duy trì và ổn định các mối quan hệ kinh tế đã thiết lập với Nga, trong đó có các giao dịch năng lượng hợp pháp.

[Ấn Độ và Mỹ chuẩn bị tham gia đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng]

Trả lời các câu hỏi của báo giới liên quan đến tuyên bố của Mỹ cảnh báo các nước về hậu quả nếu tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Washington đối với Moskva, ông Bagchi nêu rõ các cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt đang diễn ra, nhưng không bao trùm toàn bộ các hoạt thương mại; nhiều giao dịch vẫn được thực hiện, trong đó có cả giao dịch dầu mỏ.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bagchi thông báo Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh sẽ dẫn đầu phái đoàn Ấn Độ tham gia "Đối thoại "2+2" lần thứ 4 giữa nước này và Mỹ tại thủ đô Washington vào ngày 11/4 tới.

Trong khuôn khổ đối thoại, hai bên tiến hành rà soát toàn diện các vấn đề xuyên suốt trong chương trình nghị sự song phương Ấn Độ-Mỹ liên quan đến chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh với mục tiêu đưa ra định hướng và tầm nhìn chiến lược nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ.

Đối thoại cũng sẽ tạo cơ hội để trao đổi quan điểm về những phát triển quan trọng của khu vực và toàn cầu cũng như cách hai nước có thể làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm và lợi ích chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục