Ấn Độ thử nghiệm máy bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học

Ngày 27/8, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên chạy bằng nhiên liệu sinh học do nước này tự chế tạo Bombardier Q400 ại sân bay Jolly Grant thuộc bang Uttarakhand.
Ấn Độ thử nghiệm máy bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học ảnh 1Máy bay nhiên liệu sinh học của SpiceJet tại sân bay Delhi. (Nguồn: livemint.com)

Ngày 27/8, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên chạy bằng nhiên liệu sinh học do nước này tự chế tạo Bombardier Q400.

Cuộc nghiệm được thực hiện tại sân bay Jolly Grant thuộc bang Uttarakhand của Ấn Độ, chiếc máy bay Bombardier Q400 chạy bằng nhiên liệu hỗn hợp gồm nhiên liệu sinh học và nhiên liệu của động cơ turbine khí, đã cất cánh từ sân bay này và theo dự kiến sẽ kết thúc chuyến bay tại thủ đô New Delhi.

Theo giới chức Ấn Độ, nhiên liệu sinh học phục vụ cho chuyến bay trên do Viện nghiên cứu Dầu mỏ của nước này sản xuất.

Các chất thải nông nghiệp và công nghiệp trước đó đã được sử dụng để sản xuất loại nhiên liệu sinh học này.

[Iran trình làng chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên tự sản xuất]

Trên chuyến bay thử nghiệm không có hành khách mà chỉ có lãnh đạo của hãng hàng không Spicejet, chủ sở hữu chiếc máy bay Bombardier Q400 và các quan chức ngành hàng không Ấn Độ.

Ngoài ra, trên chuyến bay còn có các nhân viên kỹ thuật để hỗ trợ các phi công trong trường hợp khẩn cấp.

Đây là cuộc thử nghiệm máy bay sử dụng nhiên liệu sinh học thứ hai được thực hiện trên thế giới.

Cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra trước đó khoảng 10 năm do Hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh thực hiện với chuyến bay từ thủ đô London tới Amsterdam của Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục