Ấn Độ và Bhutan hợp tác phát triển trường đại học cổ Nalanda

Theo Văn bản ghi nhớ được ký kết, trường đại học Nalanda sẽ có quyền cấp bằng và chứng chỉ cho các sinh viên quốc tế theo học tại đây.
Ấn Độ và Bhutan hợp tác phát triển trường đại học cổ Nalanda ảnh 1Một góc của trường đại học Nalanda. (Nguồn: panoramio)

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tới Bhutan, ngày 7/11, hai nước đã ký Văn bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác phát triển trường đại học Nalanda, một trong những trường đại học cổ nhất thế giới, thuộc bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ.

Theo MoU do Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Sujatha Singh và người đồng cấp Bhutan Yeshey Dorji ký, trường đại học Nalanda sẽ có quyền cấp bằng và chứng chỉ cho các sinh viên quốc tế theo học tại đây.

Mục tiêu của MoU hợp tác giữa Ấn Độ và Bhutan là biến trường đại học được thành lập từ thế kỷ thứ 5 này thành một học viện quốc tế đào tạo những sinh viên ưu tú của tất cả các nước. Ấn Độ sẽ cấp thị thực cho sinh viên các nước tới Ấn Độ học tập hoặc làm việc tại trường đại học này.

Trong chuyến thăm Bhutan hai ngày 7 và 8/11, Tổng thống Pranab Mukherjee đã hội đàm với Quốc Vương Jigme Khesar về các vấn đề song phương và khu vực. Ông Mukherjee cũng gặp Thủ tướng Tshering Tobgay và một số quan chức cấp cao khác của Bhutan.

Các nguồn tin cho biết chuyến thăm của Tổng thống Mukherjee tới Bhutan chỉ chưa đầy 5 tháng sau chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Điều này cho thấy Ấn Độ mong muốn nâng quan hệ với Bhutan lên một tầm cao mới. Chuyến thăm của Tổng thống Mukherjee sẽ tạo cơ hội cho hai bên thảo luận rất cả những vấn đề cùng quan tâm và cách thức tăng cường quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục