An Giang: Dừng huy động 400 người thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu dừng kế hoạch huy động 400 người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên; các đơn vị liên quan sử dụng phương pháp khác.
An Giang: Dừng huy động 400 người thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học ảnh 1Cầu Nguyễn Thái Học bắc qua sông Long Xuyên, kết nối giữa Trung tâm hành chính Tỉnh, phường Mỹ Bình, với Trung tâm thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Hòa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cuối giờ chiều 4/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết đã yêu cầu dừng kế hoạch huy động 400 người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sử dụng phương pháp khác thay thế nhằm đảm bảo an toàn.

Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học được khởi công ngày 7/5/2019, với kết cấu bêtông cốt thép. Công trình gồm 2 cầu chính là cầu vòm 4 nhịp chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m; với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Công trình do Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng.

Cầu Nguyễn Thái Học tạo thuận lợi cho giao thông từ phường Mỹ Bình, khu trung tâm hành chính tỉnh, qua phường Mỹ Hòa, khu hành chính Long Xuyên và ngược lại; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông trong đô thị, là cơ sở để kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, rút ngắn khoảng cách giữa khu hành chính của tỉnh và khu hành chính thành phố Long Xuyên. Cùng với đó, cầu bộ hành Nguyễn Thái Học còn tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm và được xem là “Công viên trên cao” của thành phố Long Xuyên.

Dự án Cầu Nguyễn Thái học khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng ngày 29/4/2021. Tuy nhiên, sau khi dự án đưa vào sử dụng, chất lượng phần cầu bộ hành bị phản ánh chưa đảm bảo, sai thiết kế…

[Phó Chủ tịch nước cắt băng khánh thành cầu Nguyễn Thái Học ở An Giang]

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Ngày 24/3 vừa qua, Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam có công văn thông báo kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp công trình. Theo phương án đưa ra, cần huy động khoảng 400 người để thử tải vào ngày 5/4.

Ngày 29/3 vừa qua, Công an tỉnh An Giang có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (An Giang) về việc “phối hợp, hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.” Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã đề nghị chính quyền thành phố Long Xuyên phối hợp, huy động 400 người từ các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể đóng ở địa bàn (người tham gia phải nặng từ 60kg trở lên) để phục vụ cho việc giám định vào ngày 5/4 (cơ quan giám định thu thập dữ liệu cân nặng trước vào ngày 4/4).

Ngày 31/3 vừa qua, ông Nguyễn Khánh Hoàng, Bí thư Thành đoàn thành phố Long Xuyên đã văn bản đề nghị các đơn vị hỗ trợ huy động đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia (đoàn viên thanh niên tham gia phải đạt cân nặng tối thiểu 60kg) hỗ trợ trong việc giám định cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học. Ban tổ chức hỗ trợ 50.000 đồng/một đoàn viên thanh niên tham gia.

Việc huy động 400 người để thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần lo ngại về an toàn cho người tham gia thử tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục