Phó Chủ tịch nước cắt băng khánh thành cầu Nguyễn Thái Học ở An Giang

Công trình cầu Nguyễn Thái Học có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.
Phó Chủ tịch nước cắt băng khánh thành cầu Nguyễn Thái Học ở An Giang ảnh 1Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 29/4, tại thành phố Long Xuyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và cắt băng khánh thành.

Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học được khởi công ngày 7/5/2019, với kết cấu bêtông cốt thép, công trình gồm có 2 cầu chính là cầu vòm 4 nhịp có chiều dài 120m, mặt cắt ngang cầu rộng 16m và cầu bộ hành hành dành riêng cho người đi bộ mỗi bên rộng 1m.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

Công trình do Liên danh Công ty cổ phần Cầu 12 và Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định việc đầu tư, xây dựng cầu Nguyễn Thái Học rất cần thiết, tạo thuận lợi cho giao thông từ phường Mỹ Bình và Khu trung tâm hành chính tỉnh An Giang, qua phường Mỹ Hòa và khu hành chính Long Xuyên và ngược lại.

Ông Bình nhấn mạnh việc đưa vào sử dụng cầu Nguyễn Thái Học là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông trong đô thị, là cơ sở để kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, rút ngắn khoảng cách giữa khu hành chính của tỉnh An Giang và khu hành chính thành phố Long Xuyên.

Công trình cầu Nguyễn Thái Học là một trong những điểm nhấn về kiến trúc cảnh quang tiêu biểu cho thành phố Long Xuyên. Sau khi đưa vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ thu hút khách tham quan du lịch và đánh dấu sự phát triển của kiến trúc đô thị thành phố Long Xuyên.

Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang, cho biết cầu Nguyễn Thái Học là công trình giao thông đầu tiên của tỉnh An Giang được thi tuyển kiến trúc, tạo điểm nhấn về cảnh quan trong khu vực trung tâm thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính, kết nối khu hành chính thành phố Long Xuyên với Trung tâm hành chính của tỉnh An Giang.

[Những dự án giao thông quan trọng đã hoàn thành trong năm 2020]

Theo ông Du, cầu Nguyễn Thái Học sau khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng không gian về phía tây, hoàn thành mạng lưới giao thông trục chính của thành phố Long Xuyên, kết nối khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và khu hành chính thành phố Long Xuyên ở phường Mỹ Hòa với khu trung tâm hành chính của tỉnh An Giang ở phường Mỹ Bình.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã tham dự buổi Lễ phát động trồng cây xanh tại thành phố Long Xuyên. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực, nhằm phát động phong trào trồng xây xanh trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và thành phố Long Xuyên nói riêng; qua đó thực hiện tốt Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, cũng như thực hiện trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục